Quyết liệt chống hàng giả

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngoài việc gây thiệt hại về kinh tế, còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng (NTD). Tuy nhiên, với mối lợi lớn từ hoạt động buôn bán trái phép này mang lại, các đối tượng ngày càng tinh vi hơn, bất chấp các thủ đoạn, hành vi để thực hiện.

Đội QLTT số 8 kiểm tra chuyên đề đồng hồ giả, nhái nhãn mác tại thị trấn Tiên Yên, tháng 7/2019.

Đội QLTT số 8 kiểm tra chuyên đề đồng hồ giả, nhái nhãn mác tại thị trấn Tiên Yên, tháng 7/2019.

Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt, phối hợp đồng bộ của cơ quan chức năng, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại địa phương 10 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra, xử lý 491 trường hợp vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả (đạt 91,6% kế hoạch năm 2019 Cục QLTT đề ra), phạt trên 3,5 tỷ đồng và tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại địa phương vẫn luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, quá trình đấu tranh cho thấy hàng giả phần lớn là giả về chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, tập trung nhiều ở những mặt hàng tiêu thụ mạnh trên thị trường, như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, phụ tùng xe ô tô, xe máy, thuốc lá, điện thoại, hàng điện tử, mì chính, giày, dép, quần áo thể thao… Đối tượng vận chuyển hàng giả hoạt động cả trên tuyến đường bộ và đường biển với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.

Cùng với đó, việc hợp tác của các doanh nghiệp, nhất là những đơn vị thường có hàng hóa bị làm giả với các cơ quan chức năng chống hàng giả chưa được thường xuyên, chặt chẽ, thậm chí có doanh nghiệp chưa ý thức trong việc bảo vệ thương hiệu của mình… nên rất khó khăn cho cơ quan chức năng.

Ông Trần Xuân Thủy, Đội trưởng Đội Cơ động chống buôn lậu, hàng giả (Cục QLTT tỉnh) phân tích: Khi phát hiện, bắt giữ một số mặt hàng nghi ngờ là giả, hoặc giả về nhãn hiệu… thì chỉ có nhà sản xuất hoặc các cơ quan chuyên môn giám định mới có thể khẳng định được. Do vậy quá trình để khẳng định lô hàng đó có phải là giả hay không để thu giữ, xử phạt… cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi, hoặc phải liên hệ với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ mới xác định được. Một số sản phẩm thương hiệu nổi tiếng lại chưa có đại diện ở Việt Nam, do vậy lại càng gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong thi hành công vụ. Chính vì nguyên nhân này nên hiện các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh mới dừng ở việc phát hiện được việc giả, nhái thương hiệu, còn giả về chất lượng hầu như chưa thực hiện được.

Theo các cơ quan chức năng, một khó khăn nữa trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đó là kinh phí cho tiêu hủy hàng giả khá cao, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa thường xuyên, chưa có dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng giả. Do vậy không có căn cứ để xử phạt tình tiết tăng nặng hoặc xử lý hình sự khi phát hiện, bắt giữ được các vụ việc sản xuất, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, mà thường chỉ dừng ở việc xử lý hành chính nên tính răn đe chưa cao.

Đội QLTT TP Móng Cái thu giữ một lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tháng 8/2019.

Thời gian qua, Cục QLTT tỉnh tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội QLTT trên địa bàn đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn; phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức các Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới tại Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu và các địa phương, địa bàn. Nhất là các điểm tập kết, kho tàng, bến bãi, điểm giao nhận, trung chuyển hàng hóa, cảng biển; chợ đầu mối, chợ trung tâm, trung tâm thương mại, khu du lịch trên địa bàn có các hoạt động du lịch để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót và phát hiện đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Cùng với đó, Cục QLTT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ ở diện rộng cũng như tập trung thực hiện phòng chống hàng giả theo chuyên đề từng tháng, quý tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội QLTT thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân trong công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân không tham gia tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, nhái nhãn mác. Kiên quyết xóa bỏ tình trạng bày bán công khai hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân; góp phần giữ vững ổn định thị trường trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh cho biết, Cục QLTT đang tập trung dồn lực triển khai đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại những tháng cuối năm 2019 và thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trước mắt, tổ chức tốt việc tiêu hủy hàng giả tại địa phương nhân Ngày chống hàng giả 29/11 hằng năm nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức, cá nhân trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng nhái… ngày càng hiệu quả và đi vào nền nếp.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201911/quyet-liet-chong-hang-gia-2461515/