Quyết liệt các biện pháp phòng dịch

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ngày 5-2, các lực lượng chức năng quận, huyện, thị xã đã vận động các chủ hàng quán bán nước vỉa hè ngừng hoạt động; giám sát chặt chẽ việc đóng cửa các quán karaoke, bar, internet...; xử phạt mạnh các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Công an quận Bắc Từ Liêm xử phạt người tham gia giao thông không đeo khẩu trang.

Quyết liệt các biện pháp phòng dịch

Tính đến trưa 5-2, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xử phạt 35 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền phạt là 36 triệu đồng. Đơn vị cũng giám sát 28 quán karaoke trên địa bàn dừng hoạt động theo Chỉ thị của UBND thành phố. Công an huyện Đông Anh xử phạt 11 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 20 triệu đồng.

Tương tự, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì 18 tổ xử lý tại 18 phường và các tổ lưu động do Cảnh sát 113 chỉ huy, tuần tra khép kín địa bàn. Công an quận Hà Đông tiếp tục theo dõi y tế hơn 10 cán bộ, chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ có đi qua vùng dịch Vân Đồn (Quảng Ninh). Công an các huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch qua loa phóng thanh lưu động và xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài việc xử phạt theo quy định, lực lượng công an cũng tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho những người vi phạm.

Quận Ba Đình vẫn duy trì việc phòng, chống dịch ở mức độ cao. Tại trụ sở UBND các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch… đều có dán thông điệp phòng, chống dịch của Bộ Y tế ngay cổng vào. Bảo vệ các trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị đứng chân trên địa bàn đều được khuyến cáo nhắc nhở khách khi đến giao dịch đeo khẩu trang, ghi rõ lịch trình tiếp xúc của khách khi đến làm việc tại cơ sở.

Nhiều quán nước trên đường Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Thạch Thất vẫn bán hàng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, huyện đã kiểm tra, xử phạt 10 người không đeo khẩu trang theo quy định với số tiền 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện yêu cầu tất cả các chợ trên địa bàn bố trí lực lượng kiểm soát người dân ra, vào chợ về việc thực hiện quy định đeo khẩu trang... Tuy nhiên, qua khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới, nhiều quán nước vỉa hè trên đường Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Thạch Thất vẫn bán hàng, một số người dân vẫn không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám, sáng 5-2, lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở, 100% quán nước vỉa hè, kinh doanh buôn bán khác tại khu vực lòng đường, vỉa hè đã dừng hoạt động, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, các quán nước vỉa hè không còn hoạt động.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các vi phạm

Tại chính quyền cơ sở, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) Hoàng Hoài Loan cho biết, sáng 5-2, lực lượng chức năng phường tiến hành nhắc nhở các hàng quán trên địa bàn thực hiện đóng cửa để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, đến trưa 5-2, lực lượng chức năng đã phạt 6 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang với số tiền 6 triệu đồng. UBND phường cũng mở điểm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát khẩu trang miễn phí tại cổng trụ sở phường.

UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Theo Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ), cán bộ, chiến sĩ thường xuyên ứng trực tuyên truyền để tiểu thương và người dân tại chợ hoa Quảng An nghiêm túc đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Lực lượng cũng bố trí hàng rào mềm sẵn sàng ngăn cách các khu vực khi cần thiết. Cồn sát khuẩn cũng được trang bị phục vụ nhân dân. Đặc biệt, các lực lượng bố trí 2 lớp hàng rào mềm từ các ngả rẽ vào phủ Tây Hồ cũng như trước cổng phủ với khẩu hiệu thực hiện thông điệp “5k”; công khai số điện thoại đường dây nóng trực ban để kịp thời nắm bắt thông tin xử lý.

Quy định không bán hàng quán vỉa hè cũng được thực hiện nghiêm túc tại các tuyến phố trên địa bàn phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng).

Ghi nhận sáng 5-2, tại các khu vực công viên Tuổi trẻ, Bệnh viện Thanh Nhàn, chợ tạm Trại Găng, các hàng quán vỉa hè đều đóng cửa, đường sá phong quang, sạch sẽ; người dân đều chấp hành đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Lê Hoàng Đức cho biết, các nhà hàng, quán ăn trên phố Võ Thị Sáu đã tự giãn cách, yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc. Tại các khu dân cư, UBND phường chỉ đạo lực lượng công an cùng cán bộ y tế... lập chốt, nhắc nhở, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến người dân.

Hàng rửa xe máy tại thị trấn Phú Xuyên vẫn có người không đeo khẩu trang.

Tương tự, trên địa bàn phường Bưởi (quận Tây Hồ), lực lượng công an cũng tổ chức cắm chốt dọc phố Hoàng Hoa Thám để kịp thời phát hiện, xử lý, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Các chủ cơ sở kinh doanh đều được tuyên truyền và cam kết đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, nhắc nhở khách trong giao tiếp hằng ngày.

Trung tá Phạm Thế Anh, Trưởng Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình) cho biết, trên địa bàn có chợ đầu mối kinh doanh hoa quả Long Biên luôn tập trung đông người, nên đơn vị bố trí xe tuần tra và cán bộ ứng trực tại khu cổng chợ, giám sát việc thực hiện các quy định phòng dịch. Lực lượng cương quyết không cho người không đeo khẩu trang vào chợ.

Bên cạnh các địa phương thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, ghi nhận của phóng viên cho thấy vẫn còn nhiều nơi chưa chấp hành. Cụ thể, tại khu vực thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên), mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại lòng đường, vỉa hè…, nhưng vẫn còn một số hàng rửa xe tập trung đông người và có người không đeo khẩu trang. Đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, xử phạt nghiêm hơn nữa để nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990528/quyet-liet-cac-bien-phap-phong-dich