Quyết lấy lại vị thế ở khu vực, LĐBĐ Thái Lan mời HLV Alexandre Gama dẫn dắt đội U.23

Trên trang web chính thức của mình, Hiệp hội bóng đá nhà nghề Thái Lan (F.A) vừa công bố quyết định HLV Alexandre Gama sẽ dẫn đắt lứa cầu thủ U.21 với mục tiêu giành quyền tham dự Olympic 2020.

Với việc các lứa tuyển thủ trẻ của Thái Lan thi đấu không thành công tại vòng chung kết U.23 châu Á cũng như ASIAD vừa qua đã khiến người hâm mộ rất thất vọng.

Theo đó, hai nhà cầm quân là Zoran Jankovic và cựu tuyển thủ Worrawoot Srimaka đã bị FAT sa thải khỏi chức danh HLV tuyển U.23 nước này.

Để lấy lại quá khứ hào hùng và vị thế bóng đá Thái ở khu vực cũng như tầm ảnh hưởng ở châu Á, vào hồi trưa nay, Hiệp hội bóng đá Thái đã công bố chính thức việc mời HLV Alexandre Gama về dẫn dăt và định hướng cho đội bóng tuyển U.21 nước này.

Nhà cầm quân 50 tuổi có một bề dày kinh nghiệm huấn luyện. Ông Gama từng đưa CLB Al-Wahda của UAE giành vị trí thứ 3 ở AFC Champions League 2007.

HLV người Brazil cũng rất am hiểu bóng đá Thái Lan và các quốc gia ở khu vực khi cầm lái con tàu Buriram United trong khoảng thời gian 3 năm từ 2014-2016. Sau đó, ông dẫn dắt Chiangrai United trong 2 năm 2017-2018. Cả hai đội bóng này là những CLB hàng đầu xứ Chùa vàng.

Thông tin từ FAT cho hay, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông thầy người Brazil là giúp tuyển U.23 Thái Lan thi đấu đạt kết quả tốt tại SEA Games 2019 và VCK U.23 châu Á.

Tuy nhiên theo tiết lộ, điều khoản ràng buộc giữa đôi bên thì HLV Alexandre Gama được giao tới 4 nhiệm vụ đó là giành ngôi vô địch U.22 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 17.2 đến ngày 2.3 tại Campuchia với 11 đội tuyển tham dự.

Tiếp đó là việc bảo vệ ngôi vương ở SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines và thi đấu thành công ở VCK U.23 châu Á 2020 trên sân nhà và sau đó là tiến sâu ở đấu trường Olympic Tokyo 2020.

Dự kiến, trong vài ngày tới đây, ông Gama sẽ công bố và tập trung đội tuyển U.21 Thái Lan. Sau đó ông và các học trò sẽ tham dự giải đấu giao hữu diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 12 đến 20 tháng 11.

Tại giải đấu này, họ sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Mexico và Iceland. Để giúp việc cho HLV này hoàn thành nhiệm vụ, FAT cũng đã ký hợp đồng với những trợ lý mà ông Alexandre yêu cầu.

Có thể thấy, áp lực và những thách thức đặt lên vai tân thuyền trưởng ĐT U.23 Thái Lan sẽ là vô cùng lớn. Tất nhiên, trong tương lai một khi người được bổ nhiệm không hoàn thành được những chỉ tiêu đề ra, viễn cảnh họ có thể bị "bay ghế" giống như trường hợp của 2 HLV Zoran Janković và Worrawoot Srimaka sẽ là kịch bản khó tránh khỏi.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/quyet-lay-lai-vi-the-o-khu-vuc-ldbd-thai-lan-moi-hlv-alexandre-gama-dan-dat-doi-u23-100286.html