Quyết hạ Việt Nam ở King's Cup, LĐ bóng đá Thái Lan làm điều không ngờ

Quyết đánh bại đội tuyển Việt Nam tại King's Cup, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cậy nhờ tới sự giúp đỡ của Nhật Bản.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Sirisak Yodyardthai vẫn chưa có bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA. Do đó, ông sẽ không thể dẫn dắt “Voi chiến” tham dự những giải đấu lớn trong hệ thống của FIFA.

Do đó, trong thời gian qua, LĐBĐ Thái Lan đã gấp rút tìm kiếm HLV trưởng mới, để chuẩn bị cho giải King’s Cup diễn ra vào tháng Sáu và vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng Chín.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các HLV đến từ Đức, Hà Lan, Croatia và Anh đều lần lượt từ chối đội tuyển Thái Lan. Thông tin trên đã được đích thân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung xác nhận trước báo giới.

Các CĐV Thái Lan rất muốn FAT mời HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt ĐTQG. Nhưng FAT dường như không mặn mà với ý tưởng này và hướng sang Nhật Bản. Chủ tịch Somyot Poompanmoung cho biết giữa FAT và LĐBĐ Nhật Bản có mối quan hệ rất thất thiết. Những đợt tập huấn hay mượn cầu thủ Thái Lan sang đá J League... Do vậy, ông Somyot Poompanmoung hy vọng phía LĐBĐ Nhật Bản sẽ giới thiệu cho một HLV đủ tầm để dẫn dắt Thái Lan gặt hái được những thành công.

Thái Lan tích cực tìm huấn luyện viên cho tuyển quốc gia nước này. Ảnh: Laodong

Thái Lan tích cực tìm huấn luyện viên cho tuyển quốc gia nước này. Ảnh: Laodong

Phía Nhật Bản chưa có câu trả lời, song nhiều khả năng một HLV Nhật Bản có tên tuổi sẽ là thuyền trưởng của bóng đá Thái Lan trong thời gian tới, bởi bóng đá Thái Lan từ lâu đã học theo người Nhật, và lối chơi của hai nền bóng đá có sự tương đồng rất lớn, ngoài ra việc HLV Park Hang Seo, có quốc tịch Hàn Quốc có được thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, càng làm cho người Thái hứng thú thêm với việc lựa chọn một HLV châu Á, thay vì châu Âu như trước đây.

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu tứ hùng King's Cup được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 6 tới đây.

Giải bóng đá giao hữu King's Cup sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA) đợt tháng 6 tới. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. Đối với ĐT Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Tham dự giải đấu là bốn đội bóng chất lượng, Việt Nam, Ấn Độ, El Salvador và chủ nhà Thái Lan. El Salvador hiện xếp hạng 73 thế giới, trong khi Ấn Độ (103), Việt Nam (99) và Thái Lan (115) thấp hơn.

Việt Nam sẽ chạm trán El Salvador ở trận bán kết thứ 2, trong khi Thái Lan và Ấn Độ gặp nhau ở trận đầu tiên. 2 đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết, còn 2 đội thua sẽ đá tranh hạng 3.

Xem thêm: Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quyet-ha-viet-nam-o-kings-cup-ld-bong-da-thai-lan-lam-dieu-khong-ngo-64584-11.html