Quyết hạ Việt Nam, Malaysia nhập tịch cầu thủ cao 1m88

Theo tờ Metro Daily cầu thủ người Congo, Kalonda đã liên lạc với quan chức FAM để tiến hành thủ tục nhập tịch khoác áo ĐTQG Malaysia trong thời gian tới.

Quyết đánh bại tuyển Việt Nam và độc chiếm ngôi đầu bảng G qua đó rộng cửa vào vòng loại thứ 3, Malaysia tiếp tục nhập tịch cầu thủ.

Theo tờ Metro Daily cầu thủ người Congo, Kalonda đã liên lạc với quan chức FAM để tiến hành thủ tục nhập tịch khoác áo ĐTQG Malaysia trong thời gian tới.

"Tôi muốn chơi cho ĐT Malaysia. Họ đã liên hệ với tôi và các cuộc thảo luận đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đang cố gắng thu thập thêm thông tin và sẽ hoàn thành sớm. Đó là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ và hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp".

Kalonda sinh ra ở Congo nhưng sinh sống ở Malaysia từ nhỏ và chơi bóng ở đây từ khá lâu. Kalonda sở hữu chiều cao lên đến 1m88 và thể hình to lớn cũng như sức mạnh của các cầu thủ châu Phi. Anh đang khoác áo nhà vô địch Zambia League là Zesco United.

Đây sẽ là cầu thủ mà HLV Park Hang Seo và các học trò phải đặc biệt chú ý ở lần đụng độ tới đây ở vòng loại Word Cup 2022.

Malaysia nhập tịch một loạt cầu thủ trước trận gặp tuyển Việt Nam

Malaysia nhập tịch một loạt cầu thủ trước trận gặp tuyển Việt Nam

Hiện nay Malaysia đang có trong tay nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Krasniqi, Sumareh, Guiherme De Paula, Brendan Gan hay Corbin-Ong. Thậm chí Malaysia có thể cho ra sân đội hình gần như toàn bộ là các cầu thủ nhập tịch ở trận gặp Việt Nam sắp tới.

Theo dự kiến, ĐT Malaysia sẽ tập trung vào ngày 28/9 sắp tới tại thủ đô Kuala Lumpur. Trong đợt tập trung này, LĐBĐ Malaysia sẽ sắp xếp cho đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe thi đấu với một số đội bóng mạnh của châu lục, dự kiến đó sẽ là ĐT Bahrain.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia - ông Stuart Ramalingam cho biết: "Các đợt tập trung của FIFA vào tháng 9 và tháng 10 vẫn còn nằm trong kế hoạch. ĐT Malaysia sẽ tận dụng tối đa quãng thời gian này để lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu quan trọng sắp tới.

Các đội bóng của giải VĐQG Malaysia cũng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ tham dự các đợt tập trung của đội tuyển trong thời gian tới".

Dự kiến, trận đấu giữa Malaysia với Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 13/10. Điều này đồng nghĩa với việc, HLV Tan Cheng Hoe chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị. Con số này sẽ ít hơn rất nhiều với 1 tháng tập luyện của HLV Park Hang Seo và các học trò.

Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại vào tháng 9 và có một số trận thi đấu giao hữu để rèn chiến thuật và giúp HLV Park Hang Seo hoàn thành án phạt từ AFF trước đó.

Bảo Bảo (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quyet-ha-viet-nam-malaysia-nhap-tich-cau-thu-cao-1m88-92937-11.html