Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh 'Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát'

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 352/QĐ-VKSTC về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh 'Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát'.

Theo Quyết định số 352/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”, gồm 12 đồng chí, do Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban.

3 đồng chí Phó Trưởng ban gồm: Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao; Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao.

Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, gồm: Phạm Vũ Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng, VKSND tối cao; Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; Lâm Huy Chiêu, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, cùng 4 thành viên là Lãnh đạo cấp Phòng, thuộc Báo Bảo vệ pháp luật.

 Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk tham gia Đoàn công tác liên ngành tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: Nguyễn Trường Lưu)

Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk tham gia Đoàn công tác liên ngành tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: Nguyễn Trường Lưu)

Cũng theo Quyết định, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” bảo đảm mục đích, yêu cầu đặt ra. Ban tổ chức Cuộc thi ảnh tự giải thể sau khi kết thúc cuộc thi.

Trước đó, ngày 24/9/2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành Quyết định số 348/QĐ-VKSTC về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”. Trong đó, giao cho Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát tổ chức cuộc thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, mang ý nghĩa tốt đẹp, thực chất, hiệu quả.

Phần quà nhỏ của VKSND tỉnh Phú Yên, ấm tình người đối với gia đình đồng bào khó khăn.

10 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất đã được VKSND tỉnh Phú Yên trao cho 10 học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: Thu Trang)

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Cuộc thi là dịp tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát (gọi chung là “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”). Thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh tham gia Cuộc thi để phản ánh, lan tỏa hình ảnh đẹp của tập thể và cán bộ, công chức ngành Kiểm sát trên mọi miền Tổ quốc. Qua đó, toát lên ý nghĩa, bản lĩnh, sự cống hiến của tập thể, cá nhân ngành Kiểm sát trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Cuộc thi cũng nhằm khuyến khích các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong, ngoài nước; các cán bộ, công chức và đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát; cùng với công chúng tham gia sáng tác, công bố tác phẩm nhiếp ảnh về ngành Kiểm sát, với chủ đề chung “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”.

Trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực của Chi đoàn VKSND thành phố Huế (Ảnh: Trọng Bình)

Cùng với Quyết định của Viện trưởng, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-VKSTC về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”; Ban Tổ chức cũng ban hành Thể lệ cuộc thi, trong đó quy định thời gian bắt đầu nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 1/10/2020 đến hết ngày 30/6/2021.

BVPL

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/net-dep-can-bo-cong-chuc-nganh-kiem-sat/quyet-dinh-thanh-lap-ban-to-chuc-cuoc-thi-anh-net-dep-can-bo-cong-chuc-nganh-kiem-sat-95399.html