Quyết định nhân sự gây tò mò của Nhà lãnh đạo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay thế người đứng đầu của cơ quan tình báo của và cơ quan vệ binh, Korean Herald đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự khánh thành một nhà máy phân bón ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Hình ảnh do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 2/5/2020.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự khánh thành một nhà máy phân bón ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Hình ảnh do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 2/5/2020.

Jang Kil-song, người đứng đầu Tổng cục Trinh sát (RGB) - cơ quan tình báo của Triều Tiên, đã bị bãi chức cùng với Yun Jong-rin, người đứng đầu cơ quan vệ binh, tờ Korea Herald đưa tin theo một tài liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Theo Korea Herald, Kwak Chang-sik được bổ nhiệm làm tư lệnh Vệ binh tối cao mới vào tháng 4 năm ngoái, thay thế Tướng Yun Jong-rin, người đã bảo vệ ông Kim từ năm 2010. Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin trích dẫn cùng một tài liệu, rằng Tướng Rim Kwang-il đã được đề bạt làm giám đốc của Tổng cục Trinh sát, thay thế cho Jang Kil-song vào tháng 12 năm ngoái.

Rim cũng được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động cầm quyền vào tháng 12 năm ngoái.

Còn thông tin của Kwak ít được biết đến cho đến khi tên của ông bắt đầu xuất hiện trên truyền thông nhà nước vào năm ngoái. Ông cũng được bổ nhiệm làm thành viên của ủy ban Trung ương đảng cầm quyền vào tháng 12 năm ngoái.

Lý do cho sự thay thế trên đã không được đề cập.

Tuy nhiên, Korea Herald đã trích dẫn suy đoán của một quan chức Hàn Quốc giấu tên, cho rằng ông Kim Jong-un có thể đang tìm cách "củng cố quyền lực" và bổ nhiệm các đồng minh thân thiết và "dựa trên hiệu suất" vào các vị trí chủ chốt trong nước.

Hải Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/quyet-dinh-nhan-su-gay-to-mo-cua-nha-lanh-dao-trieu-tien-517147.html