Quyết định ngôi 'Hậu' SEA Games

Không kể kỳ SEA Games 2 năm trước tại Malaysia, bóng đá nữ chỉ có 5 đội tham dự nên đá vòng tròn và Việt Nam đăng quang nhờ hơn Thái Lan về hiệu số, đây là lần thứ 4 trong lịch sử đôi bên gặp nhau ở trận chung kết và tỷ số đang là bất phân thắng bại 2-2. Ở SEA Games 2001 tại Malaysia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Darby lần đầu tiên vào chung kết đã thắng đậm Thái Lan đến 4-0. Năm 2007, trên sân nhà Nakhon, các cô gái Thái Lan phục hận với tỷ số 2-0. Đến SEA Games 2009, đội tuyển nữ Việt Nam (HLV Trung Quốc Trần Vân Phát) lại vượt lên với chiến thắng 3-0 trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu. Cũng 4 năm sau đến Mandalay (Philippines) 2013, đội nữ Thái Lan lại đòi nợ bằng chiến thắng 2-1.

Các cô gái Việt Nam sẽ có trận tái đấu với Thái Lan tại chung kết

Các cô gái Việt Nam sẽ có trận tái đấu với Thái Lan tại chung kết

Đội nào thắng trên sân Rizal vào tối mai 8-12 không chỉ bứt lên dẫn 3-2 về tỷ số đối đầu ở chung kết mà còn trở thành quốc gia giàu thành tích nhất của môn bóng đá nữ SEA Games. Trong lịch sử 11 lần được tổ chức kể từ năm 1985, tuy tham dự muộn hơn so với Thái Lan 2 kỳ đại hội nhưng bóng đá nữ Việt Nam đã có cùng 5 lần đăng quang như đối thủ.

Tấm HCV thứ 6 để lên ngôi “Hậu” sẽ thuộc về ai? HLV Naruphol của Thái Lan khát khao phục thù: “Thật tốt khi đối thủ ở trận chung kết lại là Việt Nam”. HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận đối thủ nhỉnh hơn, nhưng ở 2 cuộc đối đầu gần nhất dù chơi lấn lướt các cô gái Thái Lan vẫn nhận thất bại cay đắng 0-1 ở hiệp phụ ngay trên sân nhà ở trận chung kết Giải Đông Nam Á 2019 và phải rượt đuổi mới hòa 1-1 tại vòng bảng. “Kẻ tám lạng người nửa cân”, hiểu nhau đến tận đường tơ kẽ tóc, chiến thắng sẽ thuộc về đội nào ít mắc sai lầm hơn.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/19-gio-chu-nhat-8-12-chung-ket-bong-da-nu-viet-nam-thai-lan-quyet-dinh-ngoi-hau-sea-games-2977536/