Quyết định kịp thời

Gần đây, dư luận trong và ngoài huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa bất bình chung quanh sự việc một số cán bộ xã Thiệu Thành, trong đó có cả người đứng đầu cấp ủy xã đưa tên vợ, chồng, con cháu, họ hàng vào danh sách hộ cận nghèo, để hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, dành cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Sau khi kiểm tra làm rõ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa yêu cầu không đưa vào danh sách tái cử đối với Bí thư Đảng ủy xã này; đưa ra khỏi danh sách nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với hai cán bộ khác. Đồng thời, Huyện ủy yêu cầu dừng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Thành để chuẩn bị lại phương án nhân sự. Đây là một quyết định kịp thời của cấp ủy cấp trên. Bởi nếu để lọt những cán bộ suy thoái vào cấp ủy khóa tới, thì hậu quả thật khó lường.

Sự việc một lần nữa cho thấy, tình trạng trục lợi chính sách dù đã được cảnh báo nhiều lần, không ít cán bộ vi phạm đã bị kỷ luật, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Có ý kiến cho rằng, họ đã quen với những cái “bắt tay ngầm” để chia chác, hưởng lợi bất chính từ công quỹ mà chưa bị phát hiện. Và lần này cũng không ngoại lệ… Đáng tiếc, không chỉ riêng xã Thiệu Thành mà một số địa phương khác trong tỉnh cũng xảy ra những lùm xùm chung quanh việc chi trả tiền hỗ trợ. Có địa phương đã dùng “chiêu” giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp và nâng tỷ lệ hộ cận nghèo lên, nhằm thụ hưởng chính sách, nhất là địa bàn xã 135 hoặc bãi ngang. Hay việc “sáp nhập” các hộ nghèo với nhau, để tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,5%, nhằm đủ điều kiện công nhận “nông thôn mới”, để ưu đãi vẫn hưởng mà thành tích cũng không mất đi...

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng là quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, do MTTQ Việt Nam tổ chức mới đây, nhằm triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ hiệu quả, lãnh đạo MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương cần “phối hợp chặt chẽ - tuyên truyền rộng rãi - phân công cụ thể - hướng dẫn rõ ràng - triển khai bài bản - kết quả công khai”. Trong khi Trung ương quyết liệt, người dân mong chờ thì ở cấp cơ sở, một số cán bộ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tranh thủ vun vén lợi ích cho bản thân, gia đình, người thân. Đáng lên án hơn, hành vi đó đã lấy đi cơ hội, phúc lợi của một bộ phận người nghèo, người yếu thế cần trợ giúp trong xã hội.

Do đó, để bảo đảm chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đúng địa chỉ, các địa phương cần xác định rõ đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách. Danh sách cần rõ ràng từ tên tuổi, địa chỉ đến mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và cần được công khai để nhân dân được biết và giám sát; ngăn ngừa và xử lý nghiêm hành vi trục lợi chính sách, làm méo mó ý nghĩa các chương trình an sinh xã hội của Nhà nước hướng về nhân dân.

LÊ VY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/44695002-quyet-dinh-kip-thoi.html