Quyết định dùng 2 huấn luyện viên cùng lúc lạ thường của CLB HAGL: Đổi vận… cho vui

Lâu rồi người ta mới thấy bầu Đức đưa ra một quyết định quan trọng với CLB HAGL. Và ngay khi người đàn ông đến từ Bình Định này phán xử, bóng đá Việt Nam lại một phen hoảng hồn bởi sự lạ thường, thậm chí là hiếm có trong lịch sử V.League

Trường hợp có một không hai

Sáng ngày 28/9, HAGL đưa ra một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Ông Lee Tae Hoon được điều chuyển công tác sang Giám đốc kỹ thuật. Một vị trí có thể xem là cho oai, giữ lại sĩ diện trước khi nhà cầm quân Hàn Quốc dần dà rút lui khỏi đội bóng phố Núi. Thay thế ông Lee Tae Hoon không phải một mà là những hai người.

Lần đầu tiên trong lịch sử V.League, một CLB có sự hiện diện của hai HLV trưởng. Cụ thể, hai trợ lý Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh được giữ chức vụ ngang nhau trong cabin huấn luyện. Theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, cả hai sẽ cùng thảo luận trước khi Nguyễn Văn Đàn đưa ra quyết định sau cùng. Thế nhưng theo tìm hiểu, Dương Minh Ninh - vị HLV từng có hơn một mùa giải điều binh khiển tướng cho chính HAGL mới là người có tầm ảnh hưởng cao nhất đến quyền chỉ đạo. Nghe đến đây chúng ta cũng đã thấy đủ sự rắc rối. Văn Đàn đưa ra quyết định trên danh nghĩa. Nhưng Minh Ninh mới lại là người có tầm ảnh hưởng chung cuộc cho mọi vấn đề.

Sự phức tạp khi làm đồng HLV như đã nói kể trên từng xảy ra đối với chính Liverpool của mùa giải 1998 – 1999. Roy Evans mời Gerard Houllier cùng làm HLV trưởng CLB với mình. Nhưng chỉ sau đúng 3 tháng trở thành cộng sự với nhau, Evans hiểu rằng mình nên ra đi. Bởi trên một chiếc thuyền, không thể có hai thuyền trưởng dẫn dắt.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn và cộng sự Dương Minh Ninh cùng giữ chức đồng HLV tại HAGL.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn và cộng sự Dương Minh Ninh cùng giữ chức đồng HLV tại HAGL.

Nhiều người sẽ nói đến hai trường hợp thành công hơn là ĐT Thụy Điển và ĐT Iceland. Nhưng nên nhớ rằng, giai đoạn của hai ĐTQG thuộc vùng Bắc Âu ngắn hơn và đặc thù hơn rất nhiều so với môi trường CLB phức tạp kiểu V.League. Mà chưa nhìn thấy thực địa HAGL sẽ tổ chức mặt trận thế nào trên cabin, riêng chuyện họ phân công công việc thôi cũng đủ khiến người ta hình dung về một người phải vẽ hai hình khác nhau bằng cả tay trái lẫn tay phải rồi.

Thay tướng, đổi vận nhưng đổi đến bao giờ?

HAGL không nằm ngoài quy luật cứ thay tướng là đội nhà đổi vận ở V.League. Mùa 2015, HAGL với lứa cầu thủ “gà nòi” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chơi bết bát trong phần lớn giai đoạn của V.League dưới thời HLV Guillaume Graechen. Nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh HAGL rớt hạng. Đúng trong thời điểm ấy, bầu Đức quyết định đưa Graechen trở lại học viện và đôn trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên thay. Lập tức, ông Tuấn “mát” xoay chuyển tình thế. 4 trận đầu tiên dưới thời ông Tuấn, HAGL giành tới 10/12 điểm. Nhờ kết quả ấy, HAGL trụ hạng sớm trước 1 vòng đấu.

Hơn một năm sau, HAGL lại trải qua tình cảnh thi đấu bết bát. Vòng 21 V.League 2017, HAGL thua SLNA trên sân nhà Pleiku. Ông Dương Minh Ninh cùng với GĐKT Chung Hae Soung được chọn lựa để thay thế Nguyễn Quốc Tuấn. Họ lập tức hòa Quảng Nam - đội đang cạnh tranh ngôi vô địch khi ấy, thắng Hà Nội FC, đánh bại Sài Gòn, vượt qua Hải Phòng… Những chuỗi trận thắng liên tiếp ấy giúp HAGL hồi sinh và đảm bảo ở vị trí trụ hạng.

Nhưng Dương Minh Ninh cũng chỉ cầm lái được HAGL thêm 1 mùa. Tại V.League 2019, HAGL của Dương Minh Ninh không thắng trong 5 trận liên tiếp. Vị HLV này quyết định xin từ chức và muốn trở lại với vai trò trợ lý huấn luyện. Bầu Đức đồng ý. Và người được ông chỉ định chính là Lee Tae Hoon. Trở thành vị HLV ngoại thứ 8 trong lịch sử HAGL đồng thời là người Hàn Quốc thứ hai sau ông Choi Yoon Kyum, Lee Tae Hoon đã tạo nên đường nét rất mới cho đội bóng phố Núi ở mùa giải năm ngoái, với khởi đầu là trận hòa 3-3 trước Thanh Hóa.

Ở mùa giải năm ngoái, lần đầu tiên sau 5 năm, HAGL kết thúc mùa giải ở nửa trên bảng xếp hạng (BXH). Tại V.League 2020, HAGL của Lee Tae Hoon tiếp tục gây ấn tượng, theo một cách khá kỳ lạ vốn không giống họ như trước đó. 17 điểm sau 12 trận là một con số rất tốt với HAGL, nếu như biết rằng ở mùa giải năm nay, họ đã bán và cho mượn tới 12 cầu thủ, trong đó có Nguyễn Công Phượng.

Những trụ cột của HAGL như Văn Thanh, Xuân Trường hay Tuấn Anh thì vì chấn thương hay việc gia đình mà không thể sát cánh cùng nhau trong cả 12 vòng đấu. Điểm số mà HAGL thời Lee Tae Hoon có được đến từ điểm tựa sân nhà. Cho đến nay, HAGL vẫn là đội giành được số điểm trên sân nhà tốt nhất ở mùa giải năm nay, khi thắng tới 4 và chỉ hòa 1 trận.

Nhưng vấn đề là dù HAGL đạt được kết quả khả quan như vậy thì triết lý chơi bóng thực dụng, thiên về phòng ngự của ông Lee Tae Hoon hợp gu với ý chí chơi bóng đẹp mắt từ bầu Đức. Không dưới 3 lần trong những buổi họp báo, ông Lee Tae Hoon khẳng định mình cần phải áp dụng cách chơi này với những con người hiện tại của HAGL. Và cũng không dưới đôi lần, ông Lee Tae Hoon xác định mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, với quan điểm khác với lãnh đạo của HAGL.

Có thể nhìn vào quá khứ, HAGL sẽ lại đổi vận, sẽ lại có những chiến thắng và trụ hạng V.League, sau khi thay đổi một đời HLV. Nhưng yếu tố cốt lõi để HAGL không rập khuôn trong mục tiêu trụ hạng là đầu tư lực lượng. Nếu như họ không có những ngoại binh giỏi ở hàng tấn công, bản hợp đồng tốt nơi hàng phòng ngự thì có lẽ, bầu Đức sẽ tự tay làm hỏng lứa gà nòi mà ông dày công vun vén. Bởi chẳng một cầu thủ tài năng nào muốn phải dành cả thanh xuân để quẩn quanh với những vị trí lưng chừng BXH, mà nỗ lực thay tướng đơn thuần cũng chỉ để phục vụ cái mục tiêu bé nhỏ ấy.

Cựu huấn luyện viên HAGL thăng hoa ở Thái League

HLV Dusit Chalermsan vừa cùng BG Pathum United đánh bại Bangkok United ngay trên sân của đối thủ ở vòng 6 Thái League. Chiến thắng này giúp BG Pathum United chiếm luôn ngôi đầu của Bangkok United. Đội bóng của HLV Dusit Chalermsan đang là đội duy nhất bất bại tại Thái League đến thời điểm này.

HLV Dusit Chalermsan từng là cầu thủ của HAGL thi đấu tại V-League từ 2003 đến 2007. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang làm công tác huấn luyện. Trong 4 mùa giải từ 2008 đến 2011, ông là HLV trưởng của đội bóng phố Núi với thành tích tốt nhất là Á quân Cup Quốc gia 2010.

Sau khi rời Việt Nam, HLV sinh năm 1970 trở về Thái Lan dẫn dắt các đội bóng Sriracha, PTT Rayong (2012), Singhtarua (2013-2014), Prachuap (2015-2016), Sisaket (2016-2017). Năm 2017, ông trở thành HLV trưởng ĐT Lào nhưng chỉ sau 2 tháng đã nói lời chia tay. Tháng 10 năm 2018, ông trở về Thái Lan dẫn dắt CLB BG Pathum United khi đội bóng này bị xuống hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Dusit Chalermsan, BG Pathum United giành quyền lên hạng và thi đấu tại Thái League năm 2020.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/quyet-dinh-dung-2-huan-luyen-vien-cung-luc-la-thuong-cua-clb-hagl-doi-van-cho-vui-613622/