Quyết chiến với U23 Việt Nam, U23 Indonesia sẽ gọi toàn 'sao khủng' từ châu Âu

Tiếp đà chiến thắng tại U22 Đông Nam Á 2019, Liên đoàn Bóng đá Indonesia hướng mục tiêu tới vòng loại U23 Châu Á 2020. Quyết tranh vé vàng với U23 Việt Nam, U23 Indonesia sẽ gọi toàn 'sao khủng' đang chơi cho các CLB châu Âu.

Tại giải đấu vừa kết thúc trên đất Campuchia, U22 Indonesia đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan... để lên ngôi vô địch.

Họ đã đánh bại U22 Việt Nam với tỉ số 1-0 ở trận bán kết và bước vào trận tranh ngôi vô địch gặp U22 Thái Lan. Đoàn quân của HLV Indra Sjafri sau đó đã hạ tiếp đối thủ với tỉ số 2-1 để lần đầu bước lên ngôi vương.

U22 Indonesia lên ngôi vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

U22 Indonesia lên ngôi vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Ngay sau thành công ở giải U22 Đông Nam Á 2019, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã hướng mục tiêu tới vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội. Đội tuyển U23 Indonesia nằm ở bảng K, cùng với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Brunei.

Tuy nhiên, dù năm cùng bảng với U23 Thái Lan nhưng có thể xem U23 Indonesia chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với U23 Việt Nam.

Lý do bởi Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020 và nghiễm nhiên có suất tham dự. Bởi vậy, cuộc chiến cho tấm vé đi tiếp của bảng K sẽ là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

U23 Indonesia sẽ gọi toàn “sao khủng” đang chơi cho các CLB châu Âu.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã lên danh sách 8 cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở nước ngoài, có gốc Indonesia để chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020, gồm có: Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Shayne Pattynama (FC Utrecht, Hà Lan) và Darren Sidoel (Reading, Anh), Egy Maulana Vikri (Lechia Gdańsk, Ba Lan), Ezra Walian (Almere City, Hà Lan)...

Việc nằm trong bảng đấu ‘tử thần’ gây khó cho tuyển Việt Nam khá nhiều. Thứ nhất, U23 Thái Lan và U23 Indonesia đều là những đối thủ mạnh, lại hiểu rõ bóng đá Việt Nam. Với tư cách là ứng viên nhóm 1, nếu rơi vào bảng đấu khác, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Thứ hai, nếu có thể so sánh vị trí nhì bảng xuất sắc nhất, việc chung bảng với các đội bóng cùng trình độ sẽ khiến hiệu số bàn thắng khó tăng cao, gây giảm sự cạnh tranh so với các bảng đấu khác. Nói cách khác, chỉ có nhất bảng mới giúp ĐT U23 Việt Nam chắc vé giành quyền vào VCK. Ngoài ra, Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, điều giúp họ chắc chắn dự VCK cũng khiến các đối thủ cùng bảng bị giảm cơ hội.

Thể thức thi đấu U23 châu Á 2020

Ngày 7/11/2018, AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020. Cụ thể, 44 đội bóng chia thành 2 nhóm: 20 đội thuộc nhóm Đông Á và 24 đội thuộc nhóm Tây Á. Các đội được chia thành 11 bảng đấu (mỗi bảng gồm 4 đội). 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết.

Theo điều lệ giải U23 Châu Á, đội chủ nhà Thái Lan cùng 11 đội dẫn đầu các bảng ở vòng loại và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé vào VCK. Trong trường hợp Thái Lan giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng K, thì đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ đi tiếp.

Địa điểm thi đấu

11 bảng sẽ có tổng cộng 11 nước chủ nhà khác nhau. Ở bảng K, Việt Nam sẽ là đội chủ nhà và các đội bóng sẽ thi đấu tại Mỹ Đình. Malaysia, Campuchia, Myanmar và Mông Cổ sẽ là những quốc gia chủ nhà khác ở các bảng Đông Á.

Tất cả các trận đấu diễn ra trong vòng 5 ngày. Vòng 1 sẽ thi đấu trong ngày 22/3, vòng 2 diễn ra trong vòng 24/3 và vòng cuối cùng diễn ra ngày 26/3.

Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày từ 22-26/3/2019. 44 đội bóng sẽ tham dự vòng loại để tìm ra 15 cái tên cùng chủ nhà Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020

Thủ môn: Phan Văn Biểu (Đà Nẵng); Y Eli Nie (Đăk Lăk); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Bùi Tiến Dũng (Hà Nội).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Hồ Tấn Tài (B.BD); Bùi Hoàng Việt Anh (HL Hà Tĩnh); Ngô Tùng Quốc (TPHCM); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Lương Hoàng Nam (Hải Phòng); Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng)

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (B.BD); Trần Thành, Trần Danh Trung (Huế); Đinh Thanh Bình (Viettel).

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quyet-chien-voi-u23-viet-nam-u23-indonesia-se-goi-toan-sao-khung-tu-chau-au-a423820.html