Quyết chiến ĐT Malaysia: Nên hay không để Công Phượng thi đấu ngay từ đầu?

Với việc không được thường xuyên thi đấu trong suốt thời gian qua khiến Công Phượng không có được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. Vậy nên, khả năng được đá chính của anh ở trận đấu tối nay với ĐTQG Malaysia là rất thấp.

20h00 tối nay 10/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu được đánh giá là khá khó khăn với ĐTQG Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại WC 2022. Ở thời điểm hiện tại, "những chú hổ Mã Lai" đang có sự thay đổi tích cực về cả lối chơi lẫn con người.

Những thay đổi ấy giúp đội bóng này thi đấu khá tốt tại vòng loại WC 2022 khi giành được một chiến thắng và một trận thua. Lối chơi thiên về sức mạnh nay hòa quyện với kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ khiến những tình huống tấn công của ĐTQG Malaysia trở nên biến hóa hơn, nguy hiểm hơn.

Vậy nên, ĐTQG Việt Nam cần phải hết sức tập trung trong khâu phòng ngự và phải tận dụng thật tốt các cơ hội mà mình tạo ra về phía khung thành đối phương. Bên cạnh đó, chúng ta cần có một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật cá nhân cùng khả năng tạo đột biến tốt để quấy rối, làm nhiệm vụ thu hút hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội có cơ hội dứt điểm.

Nhiều người cho rằng Công Phượng là cái tên thích hợp nhất bởi anh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến tốt. Nên nhớ, trong nhiều năm qua, tiền đạo gốc Đô Lương luôn là khắc tinh của các cấp độ ĐTQG Malaysia. Tại vòng loại U23 châu Á năm 2015, Công Phượng đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia 2-1 ngay trên sân khách.

Liệu Công Phượng có được HLV Park Hang-seo sắp xếp cho một vị trí đá chính trong trận đấu với Malaysia tối nay?

Liệu Công Phượng có được HLV Park Hang-seo sắp xếp cho một vị trí đá chính trong trận đấu với Malaysia tối nay?

Tiếp đến, ở SEA Games 28, Công Phượng trở thành "cơn ác mộng'" với Malaysia, khi trực tiếp ghi 2 bàn thắng và tạo ra 2 quả 11m giúp U23 Việt Nam thắng 5-1 U23 Malaysia. Trong trận giao hữu năm 2017, Công Phượng tiếp tục ghi bàn và kiến tạo giúp đoàn quân của HLV Hữu Thắng đánh bại U23 Malaysia 3-0.

Thậm chí, Công Phượng cũng là "ác mộng" của Malaysia ngay tại AFF Cup 2018. Trong cuộc đối đầu ở vòng bảng, tiền đạo gốc Nghệ An đã phá lưới Khairul Fahmi Che Mat ở phút 11, qua đó mở ra chiến thắng 2-0 của ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, gần 1 năm nay, phong độ và cảm giác bóng của anh là không tốt bởi không được thi đấu thường xuyên trong màu áo Incheon United (K.League) và Sint-Truidense (Bỉ).

Tại buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Malaysia, HLV Park Hang-seo cũng cho biết ông cảm thấy khá lo lắng cho phong độ của tiền đạo mang áo số 10 này: "Tôi chỉ có một chút lo lắng về trạng thái, cảm giác thi đấu của Công Phượng do thời gian qua cậu ta không có cơ hội ra sân trong màu áo Sint-Truiden, dù cậu ta tập luyện đầy đủ cùng đội".

Vậy nên, ở trận đấu tối nay, khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cất Công Phượng trên băng ghế dự bị dù cho anh được NHM Việt Nam yêu quý và luôn yêu cầu để anh đá chính ở mọi trận đấu. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Công Phượng trở nên nguy hiểm hơn, thi đấu hiệu quả hơn khi được vào sân từ băng ghế dự bị.

Hy vọng rằng, dù có được ra sân ngay từ đầu hay vào sân từ băng ghế dự bị thì Công Phượng đều sẽ tỏa sáng để giúp ĐTQG Việt Nam giành thắng lợi trước Malaysia.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quyet-chien-dt-malaysia-nen-hay-khong-de-cong-phuong-thi-dau-ngay-tu-dau-a452229.html