Quyết chặn pháo lậu qua biên giới

Thời gian qua, hoạt động vận chuyển, mua bán pháo lậu từ biên giới qua địa bàn Quảng Trị rồi xâm nhập sâu vào nội địa nước ta đang có xu hướng phức tạp. Đáng nói, các vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu qua biên giới ngày càng quy mô hơn, số lượng lớn và diễn ra ở nhiều thời điểm trong năm.

Thời gian qua, hoạt động vận chuyển, mua bán pháo lậu từ biên giới qua địa bàn Quảng Trị rồi xâm nhập sâu vào nội địa nước ta đang có xu hướng phức tạp. Đáng nói, các vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu qua biên giới ngày càng quy mô hơn, số lượng lớn và diễn ra ở nhiều thời điểm trong năm.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo bắt giữ 1 vụ vận chuyển pháo hoa từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo bắt giữ 1 vụ vận chuyển pháo hoa từ Lào về Việt Nam.

Mặc dù các lực lượng chức năng Quảng Trị như: CA, Biên phòng, Hải quan đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu nhưng qua giám định tang vật vi phạm hầu hết là pháo hoa nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi theo quy định của pháp luật, từ ngày 1-1-2017, pháo hoa thuộc danh mục hàng kinh doanh có điều kiện, không phải hàng cấm nên nếu có vi phạm trong hoạt động vận chuyển, mua bán mặt hàng này chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy vậy, các đối tượng muốn “bảo toàn” cả vốn lẫn lãi nên cũng dày công “đầu tư” nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng.

Ngoài phương thức thường thấy là cho pháo “núp” gầm xe khách “vượt biên” từ Lào qua về Việt Nam, một số dân buôn khác chọn cách tự điều khiển phương tiện vận chuyển pháo lậu để linh hoạt đối phó. Đơn cử như vụ bắt giữ số lượng lớn pháo hoa vào cuối tháng 8-2018 là một ví dụ.

Theo Đội Cảnh sát kinh tế (CAH Gio Linh), qua nắm tình hình thấy nổi lên đối tượng có dấu hiệu vận chuyển, mua bán pháo từ Quảng Trị đưa ra Quảng Bình tiêu thụ. Qua đánh giá tình hình, các trinh sát CSKT CAH Gio Linh nhận thấy đây là đường dây vận chuyển, mua bán lậu “khủng” nên tập trung đấu tranh, kiên quyết chặn đứng hoạt động phạm pháp này.

Chiều 30-8-2018, trên QL1A đoạn qua TT Gio Linh, gần Dốc Miếu, CAH Gio Linh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dừng kiểm tra xe tải BKS 73C-060.56 do tài xế là Nguyễn Tấn T. (1985, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc. Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, lực lượng CSKT phát hiện trên xe có 21 bao tải chứa các hộp pháo xuất xứ nước ngoài, trọng lượng 559kg. Khai thác nóng, tài xế T. thừa nhận mua số pháo trên tại địa bàn biên giới Tân Long (H. Hướng Hóa) đưa ra Quảng Bình tiêu thụ nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Sau khi giám định số pháo trên hoàn toàn là pháo hoa, CAH Gio Linh kết luận T. vi phạm hành chính về hành vi mua, bán pháo hoa trái phép và đề nghị UBND H. Gio Linh ra quyết định xử phạt hành chính, tịch thu xử lý tang vật vi phạm. Ngày 10-10, CAH Gio Linh cho hay đã tiêu hủy toàn bộ tang vật, tài xế T. bị phạt 7,5 triệu đồng.

Tương tự, tuần đầu tháng 9-2018, lực lượng CSKT CAH Vĩnh Linh bắt giữ 1 vụ vận chuyển nửa tấn pháo hoa trên xe tải BKS 73C-091.83 do tài xế Trần Văn N. (1980, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) vận chuyển. Cụ thể, khi xe lưu thông đến TT Hồ Xá (H. Vĩnh Linh) thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Số pháo được chất lẫn trong vô số hàng khác trên thùng xe. Tài xế khai chở thuê cho 1 người không rõ danh tính ra Quảng Bình. Mới đây nhất, trưa 2-10, qua kiểm tra ô-tô loại 7 chỗ BKS 73H - 0395 lưu thông trên QL9, tổ TTKS Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Trị) phát hiện trên xe 72 hộp pháo hoa. 2 đối tượng đi trên xe là Phan Văn T. (1993) và Nguyễn Văn Bắc (1983, đều trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) thừa nhận mua số pháo trên để đưa ra Quảng Bình tiêu thụ.

Điều đáng nói, phương tiện vận chuyển được đối tượng sử dụng không chỉ gắn biển số giả mà còn trữ nhiều “biển số ma” khác để hòng trót lọt đưa hàng pháo ra Quảng Bình. Do biết được hành vi mua bán, vận chuyển pháo hoa chỉ bị xử phạt hành chính nên nhiều đối tượng khi bị bắt quả tang tỏ thái độ thách thức, thậm chí sau đó tiếp diễn hành vi vi phạm. Song với tinh thần đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Quảng Trị là tín hiệu tích cực trong việc ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vận chuyển, mua bán pháo lậu từ biên giới qua địa bàn Quảng Trị.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196765_quyet-chan-phao-lau-qua-bien-gioi.aspx