Quyền trưởng phòng ở Cục đường thủy bị bắt vì 'quỹ đen'

Trước đó, cơ quan điều tra bộ Công an đã bắt ông Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường thủy nội địa Việt Nam.

Liên quan loạt bài “Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa”Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Ông Hùng bị bắt tạm giam thời hạn bốn tháng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Hùng được xem là người đặc biệt quan trọng trong việc lập quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa. Ông Hùng cũng chính là người chia chác quỹ đen này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Hùng có hành vi đồng phạm với một số cán bộ Cục Đường thủy nội địa trong việc lập quỹ đen trái quy định tại cơ quan này.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, về cùng tội danh trên.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư của Cục đường thủy nội địa Việt Nam. Ảnh: H.NAM

Ông Vũ Mạnh Hùng, Quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư của Cục đường thủy nội địa Việt Nam. Ảnh: H.NAM

Như đã thông tin, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loạt bài điều tra “Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa”, Bộ GTVT đã xác minh và kết luận thông tin việc lập quỹ đen mà báo phản ánh là có cơ sở.

Theo đó, ngày 29-8 Thanh tra Bộ ban hành Kết luận 9633/KL-BTGTV, xác định có chín cá nhân liên quan đến việc chi quỹ đen, đồng thời buộc Cục Đường thủy nộp vào ngân sách nhà nước 406 triệu đồng, cá nhân ông Phạm Văn Thông (nguyên giám đốc Ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm hơn 4,3 tỉ đồng. Đồng thời yêu cầu Cục Đường thủy kiểm điểm các cá nhân sai phạm, báo cáo Bộ GTVT.

Sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ GTVT chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền, đồng chuyển cho VKSND Tối cao để giám sát theo thẩm quyền.

Ngày 24-9, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ký công văn gửi báo Pháp Luật TP.HCM, đề nghị cung cấp bản chính tài liệu hồ sơ loạt bài “Nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa”, đồng thời đề nghị báo tạo điều kiện cho PV phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong quá trình điều tra.

Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp đầy đủ tài liệu hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan này đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa. Sau đó công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Thông để điều tra mở rộng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Ông Hùng bị Cục Đường thủy đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Theo thông tin mà Pháp Luật TP.HCM có được, sau ba lần họp vào các ngày 19-9, 9-10 và 30-10, mới đây Cục Đường thủy nội địa có báo báo (số 2246/CĐTNĐ-TCCB) gửi Bộ GTVT về kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ GTVT.

Theo báo cáo, có ba lãnh đạo bị “đề nghị xem xét áp dụng hình thức nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Các cá nhân gồm ông Vũ Mạnh Hùng (quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư) được đề nghị “nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Ông Nguyễn Việt Thắng (trưởng phòng vận tải an toàn giao thông), ông Đặng Xuân Hy (phó chánh văn phòng) bị đề nghị phê bình nghiêm khắc tại cơ quan.

Ba cá nhân còn lại do nghỉ hưu và chuyển công tác nên đề nghị Bộ GTVT cho ý kiến chỉ đạo.

Tuy nhiên, ông Hùng chưa kịp nghiêm túc rút kinh nghiệm theo đề nghị của Cục Đường thủy thì đã bị công an bắt giam.

HOÀI NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/quyen-truong-phong-o-cuc-duong-thuy-bi-bat-vi-quy-den-810526.html