Quyên góp ủng hộ Campuchia và Lào phòng, chống dịch COVID-19

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân Phnom Penh (Campuchia) đang phải chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 27/4, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn ra thư ngỏ kêu gọi các giáo dân tích cực tham gia chương trình '4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh', để phân phát cho người dân Phnom Penh, không phân biệt tôn giáo.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng nhằm chia sẻ khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 100 triệu đồng; Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 500 triệu đồng để hỗ trợ cho phật tử, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Lào và Campuchia.

Thời gian gần đây, dịch COVID-19 bùng phát, lây lan mạnh tại Campuchia, trong đó thủ đô Phnom Penh là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nhất với hàng trăm người mắc mới mỗi ngày trong tuần qua. Tính đến hết ngày 26/4, Campuchia đã có 10.555 ca mắc COVID-19 và 79 người đã tử vong vì căn bệnh này. Trong khi đó, hiện nay, 15/18 đơn vị hành chính của Lào ghi nhận có người mắc COVID-19 với tổng số 511 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/quyen-gop-ung-ho-campuchia-va-lao-phong-chong-dich-covid19-20210427192936404.htm