Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Ngoài 8 giảng viên của Trường Đại học Vinh được công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, TS. Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở y tế cũng được công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh (bên trái) vừa được công nhận đủ tiêu chuẩn Phó giáo sư. Ảnh tư liệu

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh (bên trái) vừa được công nhận đủ tiêu chuẩn Phó giáo sư. Ảnh tư liệu

Ngày 31/1/2018 và 01/2/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Theo đó, năm 2017, có 85 người đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 1141 người đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. So với 703 người năm 2016, số lượng đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao hơn năm trước 534 người, gấp 1,74 lần. So với năm 2015, số người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cao gấp 2,35 lần.

Người trẻ tuổi nhất được phong giáo sư năm 2017 là PGS.TSKH Phạm Hoàng Hiệp, sinh ngày 01/3/1982 tại Hải Dương thuộc Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Hướng nghiên cứu chính là: Lý thuyết đa thế vị, Giải tích và hình học phức.

Phó giáo sư trẻ nhất năm 2017 là ông Đỗ Đức Thuận (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), 32 tuổi, ngành Toán học.

Giáo sư lớn tuổi nhất sinh năm 1943 năm nay tròn 75 tuổi là bà La Huệ Cẩm, giáo sư ngành Ngôn ngữ học, công tác tại Trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Có 1 người đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đang công tác tại Nghệ An gồm:

I. Đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư:

1. PGS.TS. Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh.

II. Đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư:

1. TS. Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An

2. TS. Nguyễn Như An, Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh.

3. TS. Mai Văn Chung, Trưởng bộ môn Thực vật, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.

4. TS. Nguyễn Văn Đức, Trưởng bộ môn Giải tích, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.

5. TS. Đinh Thị Trường Giang, Phó Trưởng bộ môn Hóa Vô cơ - Phân tích Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.

6. TS. Nguyễn Thị Trang Thanh, Trưởng khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, Trường Đại học Vinh.

7. TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh.

8. TS. Hoàng Hữu Việt, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh.

Quang Tuấn

(Đại học Vinh)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quyen-giam-doc-so-y-te-nghe-an-dat-tieu-chuan-chuc-danh-pho-giao-su-180053.html