Quyền Cục trưởng Cục QLTT Đồng Nai bị kỷ luật nói gì?

Ông Tỉnh cho rằng, do ông là người đứng đầu nên ông phải chấp hành và chịu trách nhiệm trước kết luật của cấp trên.

Ông Võ Văn Tỉnh, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai chia sẻ với PV thông tin trên vào sáng ngày 9/4.

"Về quy trình bổ nhiệm cán bộ công chức trước đó ông đều làm theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý thị trường chứ không có chuyện ưu ái.

Tuy nhiên, xét theo những thay đổi trong hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm hiện nay là chưa đúng thì tôi với tư cách là người đứng đầu phải chấp hành hình thức kỷ luật của cấp trên chứ tôi không có khiếu nại gì", ông Tỉnh nói.

Ông Võ Văn Tỉnh từng chỉ đạo quyết liệt, xử lý tình trạng thịt khô bò không rõ nguồn gốc bày bán tại các trạm dừng chân trên quốc lộ 51. Ảnh: BVPL

Ông Võ Văn Tỉnh từng chỉ đạo quyết liệt, xử lý tình trạng thịt khô bò không rõ nguồn gốc bày bán tại các trạm dừng chân trên quốc lộ 51. Ảnh: BVPL

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, ông Võ Văn Tỉnh thiếu trách nhiệm, không kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét, xử lý cán bộ công chức thuộc quyền vi phạm theo quy định của ngành.

Ngoài ra, ông Tỉnh còn ký xác nhận đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để thực hiện quy trình bổ nhiệm và trình Tổng cục Quản lý thị trường bổ nhiệm đối với công chức vi phạm đang trong thời gian xem xét, kiểm điểm trách nhiệm là vi phạm quy định Luật Cán bộ, công chức.

Căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tỉnh bằng hình thức khiển trách.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/quyen-cuc-truong-cuc-qltt-dong-nai-bi-ky-luat-noi-gi-3430354/