Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh: 'V-League ngày một mất giá'

Đấy là nhận xét của cựu tiền đạo ĐTQG Lê Công Vinh, người đã có gần 15 năm chơi ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam V-League.

Theo Công Vinh, việc giảm thiểu suất đăng ký ngoại binh khiến chất lượng chuyên môn các CLB đi xuống. Ảnh: V.S.I

Theo Công Vinh, việc giảm thiểu suất đăng ký ngoại binh/CLB một cách vội vã là một trong những nguyên nhân chính. "Cầu thủ ngoại bị hạn chế suất chơi, đồng thời cơ chế tài chính không cho phép, khiến nhiều đội bóng chỉ có được chữ ký của "hàng dạt", khiến chất lượng đội hình đi xuống. Nó kéo theo chất lượng chuyên môn của các trận đấu và giải đấu cũng xuống theo", chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League, với hơn 100 bàn thắng, Lê Công Vinh chia sẻ.

Theo Công Vinh, ngay cả Thai Premier League và ĐTQG Thái Lan cũng chấp nhận "sống chung với lũ", sẵn sàng dành các suất trên hàng công cấp CLB cho các ngoại binh chất lượng hàng đầu. Nhưng tại sao các cấp độ ĐTQG Thái Lan không phải chịu cuộc khủng hoảng thiếu tiền đạo hay trung phong? "Tôi cho rằng, chỉ cần được tập luyện hàng ngày và sắm phương án 2 cho những tiền đạo đẳng cấp, tự thân họ cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Tương tự thế là các hậu vệ sẽ nâng đẳng cấp chơi bóng, khi ngày ngày được đối đầu với các ngoại binh giỏi", Vinh nói thêm.

Trở lại với V-League. Các giá trị hình ảnh và thương mại cũng có biểu hiện đi xuống từ vài năm nay, phần cơ bản cũng bắt đầu từ chất lượng sản phẩm và kế đến là khâu quảng bá. Những khán đài trống vắng trong nhiều trận đấu, thật sự đã tố cáo điều này. Ngoài ra, tính cạnh tranh đã không được duy trì một cách liên tục, khi quanh đi quẩn lại chỉ có B.Bình Dương và các đội bóng có mối quan hệ hữu cơ với bầu Hiển tranh chấp chức vô địch. Sự yếu kém về công tác trọng tài, điều hành trận đấu - giải đấu, chỉ là tác nhân phụ.

"Các CLB sẽ phải lên tiếng, đấu tranh đòi lại quyền đăng ký các suất ngoại binh. Về mặt "đối ngoại", nó còn giúp các CLB đại diện Việt Nam có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ ở AFC Cup và AFC Champions League", vẫn lời Công Vinh. Về phần CLB TP.HCM, sau khi có được chữ ký của thầy ngoại, anh sẽ tiếp tục săn lùng các ngoại binh khủng, đặc biệt là tiền đạo, ở mùa giải tới. Nhiều khả năng, đội bóng của Công Vinh sẽ thay máu hàng loạt, để tấn công vào cuộc đua tranh ngôi thứ, chứ không cam phận lót đường hay chỉ duy trì mục tiêu trụ hạng.

V-League 2017 ở thế cờ tàn, cũng không còn nhiều điều để bàn ở vòng đấu cuối. Việc BTC giải chuẩn bị đến 3 chiếc Cup và rất nhiều bộ huy chương các loại, đặt ở ít nhất 3 SVĐ, dường như cũng chỉ làm màu.

Trần Hải

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/quyen-chu-tich-clb-tphcm-le-cong-vinh-vleague-ngay-mot-mat-gia-n20171123221228705.htm