Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: CMCN 4.0 là cách mạng về tư duy

Chia sẻ tại phiên bế mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN), quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng - đồng Chủ tịch Diễn đàn cho rằng Cách mạng Công nghiệp 4.0 gần như một cuộc cách mạng về tư duy.

Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ một số suy nghĩ của mình về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. (Ảnh: I.T)

Sau 3 ngày tổ chức với gần 60 phiên họp, thảo luận, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) đã chính thức khép lại với phiên bế mạc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tham dự phiên bế mạc trong vai trò đồng Chủ tịch Diễn đàn, quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ một số suy nghĩ của mình về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 sau 3 ngày tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018.

“Đầu tiên, cách mạng công nghiệp 4.0 là một chính quyền nhỏ và thông minh hơn. Mỗi khi một cuộc cách mạng công nghiệp mới đến, công nghệ mới xuất hiện, các doanh nghiệp và xã hội có thể làm được nhiều việc hơn. Họ làm nhiều công việc của Chính phủ hơn sao cho Chính phủ trở nên nhỏ gọn hơn và trở nên thông minh, nhanh nhẹn hơn, dễ dàng thay đổi", quyền Bộ trưởng chia sẻ.

Thứ hai, theo quyền Bộ trưởng, kỹ năng mềm cũng rất quan trọng cho Cách mạng Công nghiệp 4.0.

"Trong quá khứ, công nghệ chỉ giúp cải thiện cho cuộc sống của chúng ta, cải thiện việc quản lý. Bản thân chúng ta hưởng thụ công nghệ và không thay đổi nhiều.

Nhưng giờ đây, Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 tới, các công nghệ mới thay đổi cách thức chúng ta sống, cách chúng ta quản trị. Như vậy, chúng ta phải thay đổi, không thể hưởng thụ nữa mà phải thay đổi tư duy của mình. Tuy nhiên, công nghệ thay đổi rất nhanh, còn Chính phủ, con người không thể thay đổi nhanh thế được, đó là thách thức lớn nhất của chúng ta", ông Hùng chia sẻ.

"Chúng ta cần đào tạo con người sao cho họ có thể thích ứng với các thay đổi. Không chỉ đào tạo về mặt công nghệ mà còn cần đào tạo kỹ năng mềm như sẵn sàng cho thay đổi, dẫn dắt thay đổi. Vậy nên, tôi cho rằng Cách mạng Công nghiệp 4.0 gần như là một cuộc cách mạng về tư duy”, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, mỗi cuộc cách mạng công nghiệp mới đều đem lại nhiều cơ hội hơn rủi ro. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc chúng ta nhìn cuộc cách mạng công nghiệp đó từ góc nhìn nào. Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều làm cho xã hội và cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Ngay cả khi mất đi một số công văn việc làm thì đó cũng là một mặt khác của cuộc cách mạng.

Hoàng Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/quyen-bo-truong-nguyen-manh-hung-cmcn-40-la-cach-mang-ve-tu-duy-912491.html