Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ bị điều tra vì ưu ái Boeing

Cuộc điều tra nhằm xác định ông Patrick Shanahan có vi phạm các quy tắc đạo đức, ưu ái Boeing trong khi gây khó dễ cho những đối thủ cạnh tranh của hãng hay không.

Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan lợi dụng chức vụ để "ưu ái" Tập đoàn Boeing, nơi ông từng làm việc trong hơn 30 năm.

Ông Patrick Shanahan. Ảnh: Reuters

Ông Patrick Shanahan. Ảnh: Reuters

Động thái trên được đưa ra giữa lúc Boeing đang đứng trước sự chỉ trích gay gắt sau 2 vụ tai nạn với loại máy bay 737 MAX 8 làm tổng cộng hơn 300 người thiệt mạng.

Dư luận hiện đặc biệt quan tâm liệu Tổng thống Donald Trump có chính thức bổ nhiệm ông Shanahan làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay không.

Trước khi giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Shanahan từng làm việc tại Tập đoàn Boeing từ năm 1986 - 2017.

Có thể bạn quan tâm

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quyen-bo-truong-bo-quoc-phong-my-bi-dieu-tra-vi-uu-ai-boeing/20190322073626929