Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức

Ông Chad Wolf được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vào tháng 11/2019, kế nhiệm ông Kevin McAleenan.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. Ảnh Reuters.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. Ảnh Reuters.

Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf ngày 11/1 (theo giờ Mỹ) đã gửi một lá thư cho các nhân viên của Bộ này thông báo về việc từ chức của ông.

Trong tuyên bố của mình, ông Wolf lưu ý rằng ông “rất buồn khi thực hiện điều này” vì ông dự định “phục vụ Bộ cho đến khi Chính quyền này kết thúc”.

Theo ông Wolf, việc từ chức của ông được “xúc tiến” bởi những sự kiện gần đây, bao gồm cả các phán quyết của tòa án về quyền hạn của ông với tư cách là quyền bộ trưởng.

Ngoài ra, ông Wolf còn cho biết, Pete Gaynor, một quan chức hàng đầu của Cơ quan Ứng phó khẩn cấp liên bang Mỹ, sẽ đảm nhận vị trí quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Ông Wolf được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào tháng 11/2019. Nhiều nhà lập pháp từ đảng Dân chủ tại Hạ viện đã bày tỏ nghi hoặc về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm này.

Quyết định từ chức của ông Wolf được đưa ra 3 ngày sau khi một thẩm phán Mỹ ra phán quyết rằng việc bổ nhiệm của ông là bất hợp pháp.

Hôm 6/1, Tổng thống Donald Trump đã rút lại đề cử ông Wolf làm người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa ngay sau khi ông này công khai kêu gọi tổng thống lên án vụ bạo lực tại Điện Capitol.

Ông Wolf là thành viên nội các thứ 3 từ chức sau vụ tấn công bạo lực vào Điện Capitol của Mỹ khiến 5 người thiệt mạng khi đám đông ủng hộ Trump xông vào tòa nhà. Sau vụ bạo loạn, Bộ trưởng Giao thông vận tải Elaine Chao và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đều từ chức.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/quyen-bo-truong-an-ninh-noi-dia-my-tu-chuc-627122/