Quỹ Vừ A Dính cần huy động nguồn lực giúp thế hệ trẻ vươn lên

Ngày 15-3, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2021), 22 năm thành lập Quỹ Học bổng Vừ A Dính (1999-2021), 7 năm thành lập Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' (2014-2021), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt đoàn công tác của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm trưởng đoàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

22 năm qua, quỹ đã vận động hơn 5.000 lượt tài trợ với hơn 352 tỷ đồng để trao gần 85.000 suất học bổng thường xuyên; đầu tư các dự án nguồn nhân lực trẻ với hơn 1.000 học sinh, sinh viên thuộc 36 dân tộc thiểu số; xây dựng 166 căn nhà tình thương, 39 cây cầu, 4 con đường và hàng chục ngàn phần quà cho bà con vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, quỹ đã xây dựng 17 ngôi trường và điểm trường, trong đó có 2 ngôi trường ở đảo Trường Sa lớn và đảo Sinh Tồn. Năm 2014, với mục đích tập hợp sức mạnh của những tấm lòng hướng về biển đảo quê hương, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, mang đến cho các chiến sĩ và đồng bào vùng hải đảo xa xôi những món quà ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. Quỹ có 5 hoạt động trọng tâm là “cầu, đường, trường, nhà, quà”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Quỹ Vừ A Dính đã có nhiều cách làm sáng tạo, hành động thiết thực, cụ thể, xuất phát từ trái tim, tạo sự lan tỏa ra xã hội. Những kết quả đó xứng đáng nhận được sự biểu dương, khen thưởng của Đảng, Nhà nước. Theo Thủ tướng, tri thức, kiến thức, vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc đều hết sức quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Quỹ Vừ A Dính dựa vào nhân dân, xã hội, huy động các nguồn lực để thực hiện các dự án, mục tiêu lớn của quỹ, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ khát vọng vươn lên, phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quy-vu-a-dinh-can-huy-dong-nguon-luc-giup-the-he-tre-vuon-len-718991.html