Quy trách nhiệm người đứng đầu để hạn chế sai phạm

Năm 2018, Hà Nội sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị.

Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại hội nghị về công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị và kết quả thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" diễn ra sáng nay (13/12).

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định công tác quản lý đô thị đã có bước chuyển biến, tuy nhiên tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp; đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy, ùn tắc giao thông vẫn là thách thức lớn đặt ra với Hà Nội. Do đó, những hạn chế này phải quy được về trách nhiệm của cá nhân để khắc phục khi năm 2018 được Hà Nội chọn chủ đề là năm "Nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Những bất cập khi thực hiện dự án lát đá vỉa hè tại một số quận, huyện cũng phải quy trách nhiệm về người đứng đầu. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp phải đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước, trong đó có đường ống nước số 2 sông Đà.

Ngọc Hà - Chí Trung (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/quy-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-de-han-che-sai-pham-2017121318220647.htm