Quỹ tiếp sức Tài năng An Giang tiếp nhận hồ sơ tài trợ

Đã trở thành thông lệ, hàng năm vào thời điểm cuối tháng 10, quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tiến hành nhận hồ sơ tài trợ, khen thưởng, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên (HSSV), cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua hoạt động này, quỹ thực hiện chức năng tiếp sức cho các tài năng Việt.

Đại diện quỹ Tiếp sức tài năng trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong năm 2020

Giám đốc Điều hành quỹ Tiếp sức tài năng An Giang Lê Văn Khanh cho biết, đây là lần thứ 11 quỹ ra thông báo tiếp nhận hồ sơ tài trợ, khen thưởng, hỗ trợ cho HSSV, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Qua 10 lần tổ chức, quỹ đã giúp 1.154 lượt HSSV, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc (trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội) để những cá nhân này có kinh phí tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

“Hàng năm, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ các cá nhân, Hội đồng Quản lý và Ban Điều hành dựa vào hệ thống các tiêu chí đã ban hành, đưa ra xem xét từng trường hợp một cách khách quan, công bằng, minh bạch. sau khi xem xét sẽ được công bố rộng rãi cho các đối tượng nắm, sau đó chọn lựa thời điểm thích hợp tổ chức lễ trao” - ông Khanh chia sẻ.

Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang là một tổ chức xã hội, ra đời không vì mục tiêu lợi nhuận. 10 năm hình thành và phát triển, quỹ đã làm được nhiều việc quan trọng, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 10 năm hình thành và phát triển, quỹ đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua việc khen thưởng, tài trợ, hỗ trợ; những hoạt động này không có sự phân biệt giàu, nghèo giữa những người thụ hưởng.

Đối với HSSV, nếu được xác định là tài năng thì sự hỗ trợ, tiếp sức của quỹ được diễn ra liên tục từ khi mới vào đại học đến khi ra trường. Từ khi ra đời đến nay, quỹ đã giúp rất nhiều đối tượng, cụ thể đã có 7 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 22 bác sĩ, dược sĩ cùng nhiều kỹ sư được quỹ khen thưởng, tiếp sức.

Đến nay, họ đã ra trường và tiếp tục công tác, cống hiến. Ngoài sự hỗ trợ, khen thưởng, quỹ còn động viên các tài năng tiếp tục trang bị kiến thức ngoại ngữ để phục vụ tốt hơn cho quá trình hội nhập của đất nước. Hình thức động viên được thể hiện qua giải thưởng tài năng trên lĩnh vực ngoại ngữ.

Đợt xét khen thưởng của năm 2020, quỹ sẽ tiếp tục xem xét đối tượng là sinh viên (SV) và cá nhân đang làm việc trong tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ, tiếp sức của quỹ, cụ thể, đó là các SV cao đẳng, đại học chính quy.;SV sau đại học trong và ngoài nước; các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực đang công tác.

“Đối với SV cao đẳng, đại học chính quy, SV sau đại học trong và ngoài nước cũng như các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, điểm chung là phải chứng minh được năng lực của bản thân giỏi, điều này thông qua kết quả học tập, nghiên cứu và đối với HSSV, phải có xác nhận của trường hoặc giấy báo trúng tuyển của các trường…” - ông Khanh chia sẻ thêm.

“Trong xem xét đối tượng tài trợ, đối với SV chưa nhận tài trợ của quỹ thì những em này phải có kết quả học tập trong năm học 2019-2020 đạt loại xuất sắc. lưu ý, quỹ sẽ không xem xét tài trợ đối với những SV đã nhận học bổng từ tổ chức khác. Trong điều kiện xét tài trợ, HSSV bên cạnh kết quả học tập, SV còn phải tham gia các phong trào do trường phát động, có tư cách đạo đức tốt và được trường xác nhận thì hồ sơ đó mới được đưa ra xem xét” - ông Lê Văn Khanh chia sẻ.

Những cá nhân đề nghị phải làm hồ sơ (theo mẫu) do quỹ ban hành, đồng thời phải có bảng sao các hồ sơ như: thẻ HSSV; kết quả học tập (bảng điểm hoặc học bạ), bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp/bảng điểm thi tốt nghiệp và các hồ sơ khác có liên quan. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 10-11-2020 và hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban điều hành Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang, số 05 Lê Quý Đôn (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên). Điện thoại liên hệ: 0943.218.899 (gặp cô Phượng) hoặc 0916.380.666 (gặp anh Dũng). Email: tiepsuctainangag@gmail.com.

Bài, ảnh: MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/quy-tiep-suc-tai-nang-an-giang-tiep-nhan-ho-so-tai-tro-a288136.html