Quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại Khe Sanh, Quảng Trị

Ngày 10-4, nhận thông tin từ người dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được hai bộ hài cốt liệt sĩ.

Anh Lê Đắc Trung, trú tại Khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, người cung cấp thông tin cho Đoàn KT-QP 337 cho biết: "Quá trình đào móng làm nhà, gia đình tôi phát hiện hai bộ hài cốt, nghi là hài cốt liệt sĩ nên báo cho đơn vị biết để làm công tác quy tập".

Từ thông tin do anh Lê Đắc Trung cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 tiến hành cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ ở độ sâu cách mặt đất hơn 1m kèm theo các di vật, như: Tăng, dù, cúc áo, giày vải bộ đội, khuy giày, bút mực…. Hiện hai bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đoàn KT-QP 337 đã tiến hành các thủ tục và đưa hai bộ hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa để chờ làm lễ truy điệu, an táng và tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.

Để tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ, chúng tôi rất mong bạn đọc có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hy sinh tại địa bàn trên xin gửi về Thiếu tá Trịnh Hồng Nam, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337, điện thoại: 0365.536.435. hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/quy-tap-hai-hai-cot-liet-si-tai-khe-sanh-quang-tri-615164