Quỹ tài trợ VinaCapital vận động được 220 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo

Tại Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động theo mô hình tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của Quỹ tài trợ VinaCapital (VCF) tổ chức chiều 11-12 tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện ban tổ chức cho biết, 10 năm qua, tổ chức này đã phối hợp thực hiện hơn 10 dự án y tế, giáo dục, với tổng kinh phí vận động tài trợ đạt 10,65 triệu USD (tương đương 220 tỉ đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nhận định: “Quỹ VCF trong thời gian qua đã hoạt động rất thiết thực trong việc hỗ trợ các trẻ em bị tim bẩm sinh, và các chương trình hỗ trợ từ thiện khác. Hàng ngàn trái tim trẻ thơ được hồi sinh, và có hàng ngàn gia đình được trao niềm hạnh phúc khi con mình khỏe lại để đến trường như bao trẻ em khác. Hàng trăm cơ sở y tế tuyến xã, huyện và các bệnh viện ở nhiều tỉnh, thành được trao tặng máy móc, thiết bị cần thiết để cứu chữa nhiều trường hợp bệnh lý nhi khoa hiểm nghèo… Mong VCF tiếp tục hướng đến những mục tiêu tốt đẹp hơn nữa”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật tim

Qua từng năm, VCF tiếp tục kết hợp cùng các đối tác là các hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, các sở, ngành tại nhiều tỉnh, thành, các tổ chức như: “Hiểu trái tim”, “Trả lại tuổi thơ”… và hàng ngàn nhà tài trợ trong và ngoài nước. Quỹ không chỉ đưa Nhịp tim Việt Nam đến với gần 60 tỉnh, thành mà còn dần hoàn thiện chuỗi chương trình giúp nâng cao năng lực y tế nhi khoa và tim mạch với nhiều dự án trao tặng thiết bị và hỗ trợ tập huấn đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện và cơ sở y tế từ tuyến đầu đến cơ sở. Các dự án về giáo dục của VCF mà tiêu biểu là “Mở đường đến tương lai”, chương trình học bổng toàn phần phối hợp cùng Quỹ học bổng “Vừ A Dính” dành cho 47 nữ sinh dân tộc thiểu số.

Bà Robin Austin, đại diện của VCF cùng các em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật tim

Ông Don Lam, Chủ tịch VCF, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào với những thành tựu mà VCF đã làm trong hành trình 10 năm qua tại Việt Nam, mong rằng, VCF sẽ có thêm nhiều chặng đường 10 năm nữa, vì tầm nhìn của chúng tôi là tất cả các trẻ em tại Việt Nam đều có cơ hội được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và các bệnh lý nhi khoa khác từ giai sớm, được trao cơ hội để sống, phát triển, thực hiện ước mơ và đóng góp cho cộng đồng của mình cũng như cho xã hội”.

Hướng dẫn sơ cấp cứu các bệnh nhi bị tim bẩm sinh

Nhờ những đóng góp trên, năm 2011, VCF đã vinh dự nhuận Huân Chương trình Lao động Hạng III với những thành quả về phát triển cộng đồng.

Q.M

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/quy-tai-tro-vinacapital-van-dong-duoc-220-ti-dong-ho-tro-nguoi-ngheo-post8905.html