Quỹ phát triển vaccine ngừa COVID-19 do châu Âu khởi xướng nhận quyên góp cao

Hoạt động gây quỹ dành cho công tác nghiên cứu, sản xuất và triển khai vaccine ngừa COVID-19 trên quy mô toàn cầu do Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng đã thu được kết quả ngoài mong đợi.

Nhân viên y tế nghiên cứu để tìm ra vaccine phòng COVID-19 tại phòng thí nghiệm bệnh viện ở Bologna, Italy, ngày 15/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế nghiên cứu để tìm ra vaccine phòng COVID-19 tại phòng thí nghiệm bệnh viện ở Bologna, Italy, ngày 15/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Brussels, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen ngày 26/5 thông báo đã có 9,5 tỷ euro được quyên góp từ hoạt động gây quỹ ủng hộ phát triển vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới. Đây là sáng kiến được EC khởi xướng hôm 4/5 cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngành dược phẩm và các quỹ từ thiện trên khắp thế giới.

Trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch EC chia sẻ: "Kể từ ngày 4/5, các chính phủ, các thiết chế, các quỹ từ thiện và các nhà tài trợ đã ủng hộ 9,5 tỷ euro cho công tác đấu tranh chống virus SARS-Cov-2. Một thế giới có tinh thần đoàn kết cao!". Cũng theo bà von der Leyen, đây là thành công lớn của công cuộc gây quỹ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.

Trong diễn biến liên quan đến dịch COVID-19 tại châu Âu, chính phủ Đức ngày 26/5 đã ra quyết định tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 29/6, sớm hơn một tuần so với kế hoạch đưa ra trước đó là ngày 5/7, nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Báo chí Liên bang Đức cho biết quyết định trên được đưa ra sau hơn 1 ngày tham vấn và trao đổi ý kiến giữa Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức. Theo đó, ngoài việc tiếp tục duy trì giãn cách xã hội đến ngày 29/6, chính phủ Đức cũng sẽ nới lỏng một số hạn chế, như cho phép tối đa 10 người hoặc các thành viên 2 hộ gia đình được gặp nhau ở nơi công cộng từ ngày 6/6. Tuy nhiên, chính quyền các bang cũng có thể tự điều chỉnh quy định về số lượng người ở nơi công cộng dựa theo mức tỉ lệ lây nhiễm cho phép.

Bên cạnh đó, chính phủ Đức và chính quyền các bang cũng yêu cầu người dân tiếp tục tuân thủ và đảm bảo quy định về vệ sinh cũng như giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m, đặc biệt khi gặp nhau trong không gian kín. Số lượng người nên tương ứng với kích thước của phòng để đảm bảo không khí lưu thông. Ngoài ra, chính phủ Đức cũng khuyến cáo các cuộc gặp mặt nên được tổ chức ngoài trời do sẽ có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn đáng kể, đồng thời lưu ý trong mọi trường hợp, cần đảm bảo khả năng truy vết những người có mặt trong trường hợp phát hiện người nhiễm.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Đức hiện ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 thấp hơn nhiều so một số nước châu Âu khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italy, với khoảng 8.300 trường hợp.

Đức Hùng - Anh Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/quy-phat-trien-vaccine-ngua-covid19-do-chau-au-khoi-xuong-nhan-quyen-gop-cao-20200527064719227.htm