Quỹ ngoại KIM thoái vốn tại Đất Xanh và Hòa Bình nhưng thâu tóm Quản lý quỹ Hùng Việt

Sau công bố đã thoái vốn tại Tập đoàn Đất Xanh, quỹ KIM lại tiếp tục thông báo không còn là cổ đông lớn tại Xây dựng Hòa Bình.

KIM không còn là cổ đông lớn của Đất Xanh và Hòa Bình

Nhóm quỹ Korea Investment Management (KIM) đến từ Hàn Quốc vừa có thông báo bán 607.300 cp HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong ngày 4/2. Sau giao dịch, quỹ không còn là cổ đông lớn tại Xây dựng Hòa Bình khi giảm tỷ lệ nắm giữ còn 4,85%, tương đương 11,2 triệu cổ phiếu.

KIM trở thành cổ đông lớn tại Xây dựng Hòa Bình đầu tháng 10/2019 khi chi ra gần 17 tỷ đồng mua vào 1,17 triệu cổ phiếu HBC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,11%.

Vào thời điểm trở thành cổ đông lớn, KIM đã phải chi ra 14.400 đồng/cp để mua vào. Còn hiện nay, cổ phiếu HBC chỉ còn giao dịch quanh mức 11.000 đồng/cp. Tính sơ thì quỹ ngoại này đã lỗ 3.400 đồng/cp.

Tính theo giá ngày giao dịch là 10.400 đồng/cp, quỹ KIM thu về 6,3 tỷ đồng.

Cũng vừa mới đây, KIM cũng đã bán 2 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,85%, đồng nghĩa với việc không còn là cổ đông lớn tại Đất Xanh. Ước tính với thương vụ này, KIM thu về 21,8 tỷ đồng.

Nói về tình hình kinh doanh, trong khi Đất Xanh báo lãi năm 2019 tăng 3% so năm trước ở mức 1.217 tỷ đồng thì Hòa Bình báo lãi giảm đến 30% về mức 442 tỷ đồng.

Tuy vậy, tại thời điểm cuối năm 2019, nợ vay của Hòa Bình còn 4.961 tỷ đồng, giảm 272 tỷ đồng so với quý trước. Công tác thu hồi công nợ tích cực đã giúp khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng cũng giảm 923 tỷ đồng so với quý trước xuống còn 4.207 tỷ đồng.

Còn Đất Xanh lại gia tăng mạnh nợ vay tài chính ngắn hạn từ mức 471 tỷ đồng của đầu kỳ lên tới 1.163 tỷ đồng, tức tăng vọt 146%. Vay nợ tài chính dài hạn cũng tăng lên con số 3.337 tỷ đồng, tức tăng 38%.

 Quỹ Hàn Quốc thoái vốn khỏi Đất Xanh và Hòa Bình.

Quỹ Hàn Quốc thoái vốn khỏi Đất Xanh và Hòa Bình.

KIM mua Công ty Quản lý quỹ Hùng Việt

KIM là một trong các công ty quản lý quỹ hàng đầu Hàn Quốc. Nhóm này xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2006 với quỹ đầu tiên là KIM Vietnam Growth Fund khi đầu tư vào Nam Kim, Coteccons, Đất Xanh, Gemadept… Sau đó nhóm quỹ tiếp tục lập thêm nhiều quỹ thành viên khác.

Đáng chú ý, ngày 11/2 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Hùng Việt.

Theo đó, toàn bộ cổ đông Công ty Quản lý quỹ Hùng Việt thực hiện chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phần (100% vốn) cho KIM và 2 cổ đông cá nhân nước ngoài là ông Yun Hang Jin cùng ông An Jong Hoo. Trong đó KIM sở hữu tới 99% cổ phần.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/quy-ngoai-kim-thoai-von-tai-dat-xanh-va-hoa-binh-nhung-thau-tom-quan-ly-quy-hung-viet-83444.html