Quỹ ngoại Hàn Quốc đã bán xong 3 triệu cổ phiếu TNG và thu về 37 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian 14/4 đến 29/4, thị giá TNG dao động trong khoảng 12.000-13.000 đồng/cp, ước tính thì quỹ ngoại đến từ Hàn Quốc đã thu về 37 tỷ đồng.

Mới đây, quỹ ngoại Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1 đến từ Hàn Quốc thông báo đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG trong thời gian 14/4 đến 29/4.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này chỉ còn nắm giữ 78 cổ phiếu TNG. Trong khoảng thời gian trên, thị giá TNG dao động trong khoảng 12.000-13.000 đồng/cp, ước tính thì quỹ ngoại này đã thu về 37 tỷ đồng.

Trái ngược với diễn biến thoái vốn trên thì lãnh đạo của TNG đẩy mạnh mua vào cổ phiếu TNG khi thị giá TNG xuống thấp do dịch COVID-19.

Quỹ ngoại Hàn Quốc gần như bán hết cổ phần tại TNG.

Quỹ ngoại Hàn Quốc gần như bán hết cổ phần tại TNG.

Cụ thể Chủ tịch TNG Nguyễn Văn Thời đồng thời là cổ đông lớn nhất Công ty, đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu TNG trong thời gian từ 1/4 đến 28/4.

Tuy vậy, vị Chủ tịch đã mua không thành công số cổ phần trên. Hiện tại, ông Thời vẫn nắm giữ gần 13 triệu cổ phiếu, tương ứng với 19,29% vốn Công ty.

Trong quý 1 vừa rồi, Công ty báo lãi sau thuế đạt 34 tỷ đồng, giảm 10% cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu thuần hợp nhất trong đạt 773 tỷ đồng, giảm 4%.

Theo giải trình, nguyên nhân doanh thu giảm nhẹ là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nên khách hàng tạm giãn thời gian giao hàng khiến doanh thu xuất khẩu giảm 5%. Nếu xuất hết 400.000 sản phẩm giá trị 2,1 triệu USD thì doanh thu xuất khẩu của TNG sẽ tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/doanh-nghiep/quy-ngoai-han-quoc-da-ban-xong-3-trieu-co-phieu-tng-va-thu-ve-37-ty-dong-91129.html