Quy mô, tiết kiệm, hiệu quả

20h tối nay, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 sẽ chính thức được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Với sự góp mặt của hơn 11.700 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; tranh tài ở 743 nội dung thi đấu thuộc 36 môn thể thao - hầu hết đều diễn ra tại Thủ đô, đây được coi là một trong những kỳ đại hội được tổ chức quy mô, tiết kiệm, với hiệu quả lớn nhất.

Trung tâm Báo chí của đại hội được đặt ngay tại Phòng A1 Tổng cục Thể dục thể thao (36 Trần Phú - Hà Nội). Ảnh: Bùi Lượng

Những con số ấn tượng

Theo Ban Tổ chức, đại hội có sự góp mặt của hơn 7.000 vận động viên, 2.500 huấn luyện viên thuộc 63 tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội, chưa kể 2.200 trọng tài và hàng nghìn tình nguyện viên phục vụ. Ngoại trừ môn bóng chuyền bãi biển diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình, tất cả các môn, phân môn còn lại đều diễn ra tại Thủ đô.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức đại hội cho biết: "Riêng tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã hướng dẫn các địa phương, ngành chuẩn bị lực lượng tham gia diễu hành với trang phục đẹp, trang trọng. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, dự kiến có khoảng 12.000 người tham dự, trong đó, các vận động viên ưu tú sẽ tham gia nghi lễ rước đuốc. Lễ bế mạc đại hội sẽ được tổ chức vào 20h ngày 10-12 tại Cung Điền kinh trong nhà (Hà Nội)".

Về công tác tổ chức thi đấu, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 9 môn, phân môn tổ chức thi đấu xong. Các môn đang thi đấu là bi sắt, cầu lông, bóng rổ 3x3, quần vợt, pencak silat... Hầu hết mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch, chỉ thay đổi địa điểm môn taekwondo, tổ chức tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm từ ngày 2 đến 7-12 thay vì tại Cung Điền kinh trong nhà như dự kiến trước đây, do yêu cầu chuẩn bị cho lễ bế mạc đại hội. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng nhận xét: "Nhìn chung, công tác tổ chức các môn thi trong chương trình đại hội được triển khai tốt, bảo đảm an toàn, các địa điểm thi đấu đều mở cửa tự do cho nhân dân vào xem".

Tiết kiệm, hiệu quả

Quy mô lớn, nhưng trên thực tế, đây có thể coi là một kỳ đại hội được tổ chức với kinh phí tiết kiệm và đặc biệt hiệu quả. Các kỳ trước đây, việc tổ chức đại hội chính là dịp để đơn vị đăng cai đầu tư trang bị cơ sở vật chất, công trình thể thao. Kỳ này, do hầu hết các môn trong chương trình thi đấu của đại hội đều diễn ra tại Hà Nội - vốn có điều kiện cơ sở vật chất khá tốt, nên không có công trình thể thao nào phải xây mới. Hà Nội đã đầu tư nâng cấp 22 công trình thuộc 12 quận, huyện, thị xã phục vụ công tác tổ chức đại hội, nhưng đây cũng là một sự đầu tư đặc biệt hiệu quả, như phân tích của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động: "Việc nâng cấp sửa chữa các công trình này là đúng lúc và cần thiết, vì hai lẽ. Một là hầu hết các công trình này đều được xây dựng từ năm 2003, đã đến lúc cần được sửa chữa, đầu tư chống xuống cấp. Hai là sắp tới, SEA Games 31-2021 sẽ diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận, việc các nhà thi đấu, công trình thể thao sớm được nâng cấp sẽ càng tăng hiệu quả đầu tư".

Sự tiết kiệm và tăng tính hiệu quả của công tác tổ chức đại hội còn thể hiện ở nhiều khâu khác nhau. Ví như cả lễ khai mạc và bế mạc, kinh phí từ nguồn ngân sách chỉ vào khoảng 10 tỷ đồng - ít hơn nhiều so với các kỳ đại hội trước đây. Đảm trách vị trí Trưởng Tiểu ban Khai mạc - Bế mạc của đại hội, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động nhấn mạnh: "Lễ khai mạc sẽ được tổ chức khoa học. Riêng phần diễu hành với sự góp mặt của hơn 3.000 người có kịch bản chi tiết và chỉ diễn ra trong 35 phút, đan cài hình ảnh của mỗi đoàn thể thao 63 tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội (30 giây/đoàn). Sẽ có bắn pháo hoa, tạo không khí lễ hội tưng bừng tại lễ khai mạc".

Về công tác thông tin - tuyên truyền, Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội đặt ngay tại phòng họp A1 Tổng cục Thể dục thể thao (36 Trần Phú - Ba Đình), thay vì phải thuê địa điểm như ở các kỳ đại hội trước.

Tính hiệu quả còn thể hiện ở sự vào cuộc của tất cả các sở, ban, ngành chức năng liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức đại hội, công tác hậu cần, lưu trú; y tế và kiểm tra doping, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh, giao thông... phục vụ đại hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học.

Tiểu ban Cơ sở lưu trú và hậu cần đã tổng hợp thông tin danh sách và mức giá các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Hà Nội và đăng tải các thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch TP Hà Nội (địa chỉ www.sodulich.hanoi. gov.vn). Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping đã ban hành Kế hoạch công tác y tế phục vụ đại hội; thành lập các tổ y tế phục vụ lễ khai mạc, bế mạc và trực tại các địa điểm thi đấu; chỉ đạo các địa điểm thi đấu, khách sạn có vận động viên ăn, nghỉ phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh an toàn thực phẩm... Công an TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt kỳ tổ chức đại hội.

Tất cả đã sẵn sàng cho giờ G, sẵn sàng cho ngọn đuốc của đại hội chính thức được thắp sáng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối nay.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/919545/quy-mo-tiet-kiem-hieu-qua