Quy mô thị trường thương mại điện tử có thể đạt 13 tỷ USD vào 2020

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, năm 2018 được coi là năm sôi động nhất của kinh doanh trực tuyến với tốc độ tăng trưởng đạt hơn 30%, tương đương 7,8 tỷ USD.

Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Với quy mô thu hút sự tham gia trực tiếp của khoảng 2.500 đại biểu, "Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam-VOBF 2019” sẽ được tổ chức tại 3 thành phố, trong đó tại Đà Nẵng vào ngày 15/3, tại Hà Nội vào 27/3 và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/3.

Đây là thông tin đưa ra tại buổi họp báo về “Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2019” do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức chiều 12/3, tại Hà Nội.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Kỳ Minh, Giám đốc Trung tâm EcomViet (VECOM) cho biết, năm 2018 được coi là năm sôi động nhất của kinh doanh trực tuyến với tốc độ tăng trưởng đạt hơn 30%, tương đương 7,8 tỷ USD so với điểm xuất phát năm 2015 chỉ ở mức 4 tỷ USD.

“Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2019 - 2020 tiếp tục ở mức 30%, thì tới năm 2020 quy mô thị trường sẽ lên tới 13 tỷ USD. Quy mô này sẽ cao hơn mục tiêu nêu trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ USD vào năm 2020,” ông Minh nói.

Điểm nhấn năm nay, theo đại diện VECOM, diễn đàn sẽ tập trung vào các chủ đề nóng tác động trực tiếp tới nhiều doanh nghiệp như cạnh tranh, hàng lang pháp lý, sự chuyển mình của công nghiệp 4.0…

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tiếp tục đưa vào những chủ đề về khởi nghiệp sáng tạo trong thương mại điện tử thông qua một phiên khởi nghiệp, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ của Việt Nam.

Đáng chú ý, theo Ban tổ chức, Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019 cũng sẽ được công bố tại Diễn đàn này.

"Sau 8 năm liên tiếp, chỉ số này đã trở thành nguồn thông tin tin cậy phản ánh tình hình hiện tại, những vấn đề nổi bật và xu hướng phát triển của thương mại điện tử cả nước cũng như từng địa phương, góp phần xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh," đại diện VECOM cho hay./.

Đức Duy (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quy-mo-thi-truong-thuong-mai-dien-tu-co-the-dat-13-ty-usd-vao-2020/557316.vnp