Hải Dương đề nghị các địa phương lân cận tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Chiều 16/2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản gửi Bộ Công Thương, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có cửa khẩu quan tâm, tạo điều kiện trong việc lưu thông hàng hóa.

Tỉnh Hải Dương đề nghị thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương lân cận cho phép các phương tiện, người lái và người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ra, vào các địa phương nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, nhất là các loại hàng nông sản để hạn chế thiệt hại kinh tế do dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công thương, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có cửa khẩu quan tâm, tạo điều kiện trong việc lưu thông hàng hóa.

Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công thương, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có cửa khẩu quan tâm, tạo điều kiện trong việc lưu thông hàng hóa.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn gần 4.100 hecta rau màu vụ đông đến kỳ thu hoạch, sản lượng ước tính khoảng 90.700 tấn. Đáng chú ý là có tới 90% sản lượng cà-rốt và 30% sản lượng bắp cải, su hào, súp-lơ, rau ăn lá của nông dân Hải Dương được xuất khẩu và một phần tiêu thụ nội địa.

90% sản lượng cà-rốt, 30% sản lượng bắp cải, súp-lơ và rau ăn lá của Hải Dương được xuất khẩu.

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hai-duong-de-nghi-cac-dia-phuong-lan-can-tao-dieu-kien-luu-thong-hang-hoa-837537.vov