'Quỷ lùn' của phim Harry Potter qua đời ở tuổi 49 vì ngộ độc rượu

Verne Troyer – ngôi sao 'tí hon' trong phim Harry Potter đã đột ngột qua đời vào ngày 21/4, ở tuổi 49.

Thông tin này được phía gia đình nam diễn viên chia sẻ: “Thật đau buồn khi phải thông báo Verne đã ra đi ngày hôm nay. Verne là một người vô cùng chu đáo. Anh ấy muốn mọi người cười vui và hạnh phúc. Bất cứ ai cần anh ấy đều sẽ giúp đỡ hết sức có thể”

Theo báo cáo của cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên chỉ cao 81cm là do bị ngộ độc rượu.

Verne Troyer qua đời ở tuổi 49.

Verne Troyer qua đời ở tuổi 49.

Lúc còn sống, Verne Troyer từng phải chiến đấu với chứng nghiện rượu. Hồi đầu tháng 4/2018, nam diễn viên “tí hon” này đã phải nhập viện. Một nguồn tin cho biết, anh vô cùng buồn bã, say xỉn và có ý định tự tử.

Trước đó, vào tháng 4/2017, Verne Troyer phải vào trại cai nghiện. Nam diễn viên cũng không ngại tiết lộ quãng thời gian mình vật lộn điều trị chứng nghiện rượu.

"Không có cuộc chiến nào dễ dàng, tôi sẽ luôn tiếp tục chiến đấu ngày qua ngày. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã gửi thông điệp hỗ trợ mình, điều đó có ý nghĩa to lớn đối với tôi”, Verne Toyer viết.

Chưa kể, năm 2015, Verne Toyer cũng từng phải nhập viện khẩn sau một cơn động kinh.

Verne Troyer đóng vai quỷ lùn Griphook trong phần đầu tiên của phim Harry Potter.

Sinh năm 1969, Verne Troyer với chiều cao 81cm sở hữu sự nghiệp khá đáng nể với gần 50 vai diễn khác nhau. Ngoài hai vai nổi tiếng nhất là Mini Me trong phim hài điệp viên Austin Powers và vai quỷ lùn trong phần đầu tiên của loạt phim Harry Potter, Verne Troye còn sở hữu sự nghiệp khá đáng nể với gần 50 vai diễn khác nhau.

Nam diễn viên Verne Troyer từng có khoảng thời gian mặn nồng với cựu người mẫu Playboy Genevieve Gallen. Tuy nhiên, sau 2 năm chung sống, hai người đã “đường ai nấy đi”.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-quy-lun-cua-phim-harry-potter-qua-doi-vi-ngo-doc-ruou-a367456.html