Quỹ khuyến học mang tên một người thầy

Mới đây, tại hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của Quỹ khuyến học nhà giáo Lê Đức Huệ ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, có nhiều thầy, cô giáo và học sinh từ cấp học mầm non đến THCS trong xã được nhận phần thưởng từ quỹ vì có thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy.

Học sinh Trường Mầm non xã Văn Xá nhận thưởng từ Quỹ khuyến học nhà giáo Lê Đức Huệ.

Học sinh Trường Mầm non xã Văn Xá nhận thưởng từ Quỹ khuyến học nhà giáo Lê Đức Huệ.

Nhà giáo Lê Đức Huệ (1891-1943) là thầy dạy chữ quốc ngữ đầu tiên tại xã Văn Xá trong suốt 22 năm (1919-1941). Được thành lập năm 2004, quỹ khuyến học đã trao thưởng cho hàng nghìn cháu học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ông Chu Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Văn Xá khẳng định: “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời biểu dương vai trò của người thầy trong sự nghiệp “trồng người”, khuyến khích tinh thần phấn đấu trong học tập và rèn luyện của các em học sinh trong xã”.

Ban đầu Quỹ khuyến học nhà giáo Lê Đức Huệ chỉ có 10 triệu đồng. Sau 15 năm hoạt động, cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, quỹ đã phát triển với số tiền gần 600 triệu đồng. Hằng năm, ban điều hành lấy tiền lãi từ gửi tiết kiệm để trao thưởng. Năm học 2018-2019, gần 100 học sinh và giáo viên trong xã được nhận thưởng từ quỹ khuyến học với số tiền hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, ban điều hành quỹ còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Trường Tiểu học Văn Xá hàng nghìn đầu sách, mua máy tính, điều hòa nhiệt độ... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy trò nhà trường.

Bài và ảnh: TRẦN ĐÔNG QUANG

(xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/quy-khuyen-hoc-mang-ten-mot-nguoi-thay-580895