Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

Ngày 28/8, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổng kết 10 năm hoạt động quỹ khuyến học Lê Xuân Lan.

Đại diện quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã trao tặng quà cho học sinh nghèo vươn lên trong học tập ở huyện Hoằng Hóa

Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã được các đồng chí Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã biểu dương đánh giá cao sáng kiến thành lập Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan của huyện ủy, HĐND, UBND, Hội khuyến học huyện Hoằng Hóa.

Sau 10 năm thành lập (2008 – 2018), quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã có sức lan tỏa trên địa bàn huyện, trong và ngoài tỉnh. Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát động học tập huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học, mô hình được nhiều con em học sinh hưởng ứng, học tập.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến dự và phát biểu tại hội nghị

Em Lê Nhật Nam, (thôn 3, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa) hiện là tân sinh viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm thi tuyển 27,35 điểm chia biết, sau khi biết tin em đậu vào Trường đại học Bách khoa Hà Nội, gia đình em rất lo lắng vì không biết lấy tiền đâu để em đi học. Trong lúc khó khăn ấy, quỹ khuyến học Lê Xuân Lan như “vị cứu tinh” đã giúp đỡ gia đình em “Em rất biết ơn, và hứa sẽ cố gắng, phấn đấu học tập thật giỏi để sau này ra trường giúp đỡ nhiều bạn có cơ hội đến trường hơn" em Nam chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị Tiến sĩ, Luật sư Lê Xuân Thảo (con trai cố nhà giáo Lê Xuân Lan) cho biết “Từ ngày thành lập quỹ khuyến học đến nay, quỹ đã khơi nguồn cho cho nhiều học sinh giỏi đạt thành tích cao trong học tập, đặc biệt giúp đỡ nhiều học sinh nghèo, vượt khó vươn lên học giỏi”.

Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá về ý nghĩa của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan, ông Lê Văn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhấn mạnh “Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã giúp đỡ nhiều em học sinh nghèo của huyện vươn lên học tập, ngoài ra quỹ khuyến học Lê Xuân Lan còn thúc đẩy phong trào khuyến học trên địa bàn huyện Hoằng Hóa ngày càng phát triển, lan rộng”.

Được biết, hiện nay, tất cả các xã, thị trấn, các hội khuyến học cơ quan, trường học, các chi hội, dòng họ và nhiều gia đình trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đều đã có quỹ khuyến học là nhờ động lực rất lớn từ quỹ khuyến học mang tên giáo sư Lê Xuân Lan. Tổng số tiền quỹ hiện là trên 5 tỷ đồng.

Video: Cảm xúc vỡ òa khi Olympic Việt Nam ghi bàn vào đội Olympic Syria để loạt vào Tứ kết ASIAD

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/quy-khuyen-hoc-le-xuan-lan-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-ngheo-d132300.html