Quý I, doanh thu và lợi nhuận của 80% doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc sụt giảm

Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) cho hay, lợi nhuận và doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) do trung ương quản lý của Trung Quốc đã sụt giảm trong quý I/2020, do chịu tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và giá dầu thế giới sụt giảm mạnh.

Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo ông Peng Huagang, phát ngôn viên của SASAC, doanh thu của các SOE trong quý I năm nay đã giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 6.000 tỷ NDT (khoảng 857 tỷ USD), trong khi lợi nhuận cũng giảm 58,8%, xuống 130,4 tỷ NDT.

Ông Peng lưu ý, hơn 80% số SOE do trung ương quản lý báo cáo doanh thu giảm trong giai đoạn này và đây là một "kết quả hiếm thấy", do các SOE phải đối mặt với những thách thức chưa từng có như dịch COVID-19 và giá dầu lao dốc.

Tuy nhiên, theo ông, việc lợi nhuận và doanh thu của các doanh nghiệp suy giảm sẽ diễn ra trong "ngắn hạn và tình hình có thể đảo ngược" nhờ các biện pháp ứng phó hiệu quả.

Trật tự kinh tế và xã hội của Trung Quốc đang dần trở lại bình thường sau giai đoạn “đóng băng” nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nhờ đó hoạt động của các SOE cũng xuất hiện những dấu hiệu cải thiện tích cực.

Trong quý I/2020, sản lượng dầu thô và than đá của các SOE do trung ương quản lý đều duy trì sự tăng trưởng. Giá trị các hợp đồng mới được ký trong quý I của các SOE thuộc lĩnh vực xây dựng tăng 3,7% so với cũng kỳ năm 2019, với các hợp đồng ở nước ngoài tăng 18%.

Đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt cũng giữ đà tăng trưởng ổn định trong quý I/2020. Đầu tư tài sản cố định của các SOE thuộc lĩnh vực hóa dầu tăng 12,4%, trong khi mức đầu tư này của các SOE thuộc các lĩnh vực viễn thông và điện lần lượt tăng 12,3% và 2%.

Hầu hết trong tổng số 97 SOE do trung ương quản lý của Trung Quốc đã hoạt động tích cực hơn trong tháng 3/2020, khi dịch bệnh COVID-19 suy yếu dần và hoạt động kinh tế-xã hội được nối lại. Doanh thu của các SOE do trung ương quản lý đạt 2.200 tỷ NDT trong tháng Ba, phục hồi về mức tương đương với tháng 1/2020.

Cho đến nay, 99,4% các SOE tại Trung Quốc đã nối lại hoạt động sản xuất, với khả năng thanh khoản vẫn ổn định trong ba tháng đầu năm. Tỷ lệ nợ trên tài sản trung bình của các SOE ở mức 65,6% vào cuối tháng 3/2020, giảm 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ông Peng cho hay, các SOE sẽ nỗ lực để ổn định hoạt động, tăng cường chuỗi cung ứng, cũng như ngăn chặn nguy cơ phá sản, cắt giảm đáng kể chi tiêu và nhân sự trong phần còn lại của năm nay.

Minh Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/quy-i-doanh-thu-va-loi-nhuan-cua-80-doanh-nghiep-nha-nuoc-trung-quoc-sut-giam-20200420231623349.htm