Quỹ Hội tiếp sức làm 'nở rộ' nông dân giỏi

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều nông hộ ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã vươn lên làm ăn khấm khá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương.

Quỹ Hội phát huy hiệu quả

Chủ tịch Hội ND huyện Phú Giáo - ông Trịnh Đức Dũng cho biết, để hỗ trợ nông dân về vốn và vật tư nông nghiệp, trong 5 năm qua các cấp Hội ND đã vận động xây dựng Quỹ HTND được hơn 2,1 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND đến nay lên hơn 17 tỷ đồng. Quỹ đã cho hơn 600 lượt hộ nông dân vay đầu tư 39 dự án.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Phú Giáo thăm trang trại trồng nấm của nông dân trên địa bàn huyện. Ảnh: T.Đ

"Với việc được hỗ trợ về vốn, trong đó có nguồn Quỹ HTND giúp nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo làm giàu, đồng thời giúp mô hình tổ liên kết và tổ hợp tác phát huy được thế mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của huyện lên rõ rệt”.

Ông Phạm Văn Chánh -
Bí thư Huyện ủy Phú Giáo

Bên cạnh đó, Hội ND huyện đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn ủy thác hơn 77 tỷ đồng cho hơn 4.500 lượt hộ vay; phối hợp Ngân hàng NNPTNT xét và giải ngân số tiền hơn 1.220 tỷ đồng cho gần 5.630 lượt hộ vay. 6 tháng đầu năm, Hội đã phối hợp và tổ chức giải ngân số tiền hơn 113 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND cho hội viên vay phát triển kinh tế.

Với số tiền được vay từ vốn Quỹ HTND, cùng nguồn vốn gia đình, anh Đặng Văn Trường (ấp Bình An, xã An Bình) đã đầu tư mới 1,5ha tiêu. Sau 2 năm xuống giống, 2.400 trụ tiêu của anh đang phát triển tốt, mở ra nhiều triển vọng cho những vụ bội thu. Anh Trường cho biết, thành quả bước đầu từ vườn tiêu là nhờ động lực từ 30 triệu đồng vốn vay của Quỹ HTND. “Nếu không có vốn từ quỹ hội, chắc tôi chưa dám phá vườn tiêu cũ để trồng mới. Và nếu thế, thì kinh tế gia đình sẽ vẫn còn khó khăn” - anh thổ lộ.

Điểm tựa cho nhà nông

Ông Trần Văn Chinh - Chủ tịch Hội ND xã An Bình cho biết, nhờ sự quan tâm của Hội ND mà nhiều hộ gia đình trên địa bàn được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện để người nông dân thực hiện các mô hình ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất như mô hình trồng dưa lưới, trồng rau nhà kính, nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học… góp phần làm cải thiện đời sống của bà con.

Nhờ đồng vốn Quỹ HTND phát huy hiệu quả, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) đã được nông dân huyện Phú Giáo tích cực hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ qua, huyện có hơn 41.000 lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân SXKDG. Kết quả, toàn huyện có hơn 29.500 lượt hộ đạt danh hiệu. Phong trào còn giúp hơn 1.680 hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm ổn định.

Theo ông Trịnh Đức Dũng: “Nguồn vốn Quỹ HTND thực sự là động lực, chất xúc tác để nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nâg cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, thoát nghèo bền vững” - ông Dũng chia sẻ. Ông Dũng cũng cho rằng, với việc mỗi năm không còn phải hoàn lại một phần vốn do người dân đã ủng hộ quỹ, nguồn quỹ sẽ càng thêm dồi dào, và sẽ có nhiều điều kiện hơn để hỗ trợ, gia hạn thêm thời gian vay vốn cho nông dân.

Trần Đáng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/truyen-thong-va-giam-ngheo-ve-thong-tin/quy-hoi-tiep-suc-lam-no-ro-nong-dan-gioi-930426.html