Quy hoạch và phát triển đô thị: Cách làm ở Phong Cốc

Triển khai Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 22/5/2018 của UBND TX Quảng Yên về việc huy động các nguồn lực để trồng cây xanh đô thị, xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng trên các tuyến đường thôn, khu, giai đoạn 2018-2020, phường Phong Cốc được đánh giá là một trong những điểm sáng trong công tác vận động, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Đường Phong Lưu - tuyến đường trục chính của phường Phong Cốc được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Đường Phong Lưu - tuyến đường trục chính của phường Phong Cốc được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Phường Phong Cốc là địa bàn trung tâm của khu vực đảo Hà Nam, cách trung tâm TX Quảng Yên 4km về phía Nam, giáp với các xã, phường: Liên Hòa, Yên Hải, Liên Vị, Cẩm La và Phong Hải. Nếu như đến Phong Cốc vào khoảng thời gian 2 năm trước đây, cảm nhận của nhiều người sẽ là sự chật hẹp, nhỏ bé của các tuyến đường, con ngõ; nhiều đoạn đường, thậm chí là đường trục chính của phường bị xuống cấp nghiêm trọng với những “ổ gà” luôn ngập nước, lầy lội mỗi khi trời mưa, không chỉ gây mất mĩ quan mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên, từ năm 2018 trở lại đây, bộ mặt đường phố ở Phong Cốc đã thay đổi hoàn toàn.

Dẫn chúng tôi đi dọc đường Phong Lưu – tuyến đường trục chính của phường, kéo dài từ Trường Mầm non Phong Cốc đến trụ sở UBND phường, dài gần nửa cây số vừa được mở rộng, chỉnh trang, đầu tư điện chiếu sáng, cây xanh quy củ, đồng chí Vũ Văn Huy, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, cho biết: Từ nửa cuối năm 2018, thực hiện Kế hoạch số 81 của UBND thị xã, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Phong Cốc đã tích cực triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị theo nguyên tắc “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để hoàn thành được tuyến đường trục chính khang trang, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng này, ngoài việc được ngân sách thị xã hỗ trợ 40% và số vốn đối ứng của phường chiếm 30%, phường Phong Cốc đã huy động được 30% tổng giá trị công trình từ nguồn lực của nhân dân.

Chia sẻ thêm về công tác huy động các nguồn lực xã hội, nguồn lực của nhân dân để triển khai chỉnh trang tuyến đường Phong Lưu, đồng chí Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, cho biết: Dù là địa bàn phường trung tâm của khu vực, nhưng để huy động được nguồn lực nhân dân chỉnh trang đô thị cũng gặp không ít khó khăn. Triển khai Kế hoạch 81, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phường đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong những nội dung, như: Hiến đất, hiến công trình trên đất; đóng góp ngày công lao động để thi công đường; đóng góp cho các hạng mục cụ thể, thiết thực cho công trình...

Do 100% các hộ dân trên địa bàn đều là thành viên của HTX Nông nghiệp Phong Cốc nên UBND phường đã sáng tạo trong phương thức vận động nguồn lực nhân dân bằng cách huy động hội viên trích một phần lợi nhuận của mình trong HTX cho công tác chỉnh trang đô thị. Từ sự đồng thuận trong nhân dân, công trình đường Phong Lưu đã hoàn thành với hệ thống cây xanh đô thị được trồng dọc tuyến trị giá hơn 200 triệu đồng được huy động từ nguồn lực xã hội. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chỉnh trang đô thị, phường Phong Cốc còn nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của nhiều cá nhân và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Công trình hệ thống vỉa hè và điện chiếu sáng tuyến phố Kim Liên giáp bờ hồ thuộc địa bàn khu 6 đang được phường Phong Cốc tích cực triển khai thi công.

Ngoài việc thực hiện Kế hoạch số 81 của UBND thị xã, thời gian qua, phường Phong Cốc còn tích cực triển khai một số công trình chỉnh trang đô thị, như: Xây dựng đường giao thông và rãnh thoát nước khu quy hoạch Đông Chương với tổng mức đầu tư 1,448 tỷ đồng (40% là nguồn lực xã hội); hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Phong Lưu, Miếu Thượng, Phong Yên, Cung Đường với tổng kinh phí 555 triệu đồng (xã hội hóa được 205 triệu đồng); trồng cây xanh và hoa phố Miếu Thượng với tổng kinh phí 38,2 triệu đồng (xã hội hóa được 15,8 triệu đồng),...

Năm 2019, phường Phong Cốc tiếp tục xác định công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiều công trình trọng điểm đã và đang được phường triển khai tích cực, như: Hệ thống điện chiếu sáng đường ven sông thuộc khu 7; hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Cầu Liên thôn đến Cầu Chỗ; hệ thống điện chiếu sáng từ Nhà văn hóa khu 6 đến Đình Cốc và vỉa hè tuyến phố Kim Liên giáp bờ hồ thuộc địa bàn khu 6... Tổng mức đầu tư của các công trình khoảng 1,5 tỷ đồng sẽ tiếp tục được phường Phong Cốc thực hiện tốt theo nguyên tắc “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Với những kết quả đã đạt được và kế hoạch cụ thể đang được triển khai tích cực, chắc chắn bộ mặt đô thị của Phong Cốc sẽ tiếp tục được đổi mới tích cực trong thời gian tới, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị của TX Quảng Yên trong tương lai và đặc biệt là chứng minh được sức mạnh của sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201906/quy-hoach-va-phat-trien-do-thi-cach-lam-o-phong-coc-2443895/