Quy hoạch nửa vời!

Xung quanh khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, còn nhiều cơ sở sản xuất, chế tác đá gây ô nhiễm môi trường, nhếch nhác cảnh quan.

Xung quanh khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, còn nhiều cơ sở sản xuất, chế tác đá gây ô nhiễm môi trường, nhếch nhác cảnh quan.

- Quy hoạch phải định hướng lâu dài chớ nửa vời là sao Tư Hòa Hải?

- Thì chuyện sờ sờ ở P. Hòa Hải đấy chớ đâu Bề Tui. Vì "dính" quy hoạch nửa vời nên hệ lụy là khu vực xung quanh Khu du lịch Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ngày càng nhếch nhác, ô nhiễm...

- Vì sao nên nỗi?

- Thì quanh khu danh thắng này đang tồn tại những ngôi nhà đổ nát xiêu vẹo, những cơ sở chế tác đá hoạt động gây ô nhiễm bụi, xả nước thải ra tràn lan...

- Sao bảo các cơ sở sản xuất, chế tác đá đã được đưa vào Làng nghề đá Non Nước từ lâu rồi?

- Thì dự án Làng đá Non Nước đã được quy hoạch từ năm 2009, đến năm 2015 đã có hơn 400 hộ sản xuất kinh doanh, chế tác đá được sắp xếp vào hoạt động trong làng nghề. Nhưng vẫn còn tới hơn 100 hộ nữa (quanh khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn) đã giải tỏa đền bù, nhưng chưa nhận đất để đến nơi hoạt động mới.

- Sao không yêu cầu các cơ sở này vào làng nghề hoạt động?

- Lỗi không phải do bà con làm nghề đá đâu, do "vướng" quy hoạch!

Để tìm hiểu vấn đề, giữa tháng 3-2020, Bề Tui đến UBND P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) để hỏi cho ra chuyện. Tại đây, ông Huỳnh Quang Trung- Chủ tịch UBND phường, cho hay: Nguyên nhân là chưa có đất để bố trí cho các hộ sản xuất chế tác đá còn lại đến nơi hoạt động mới. Bởi , từ năm 2018, khi thành phố tạm đình chỉ dự án mở rộng Làng nghề đá Non Nước giai đoạn 2 nên không biết bố trí cho hơn 100 hộ dân có cơ sở sản xuất chế tác đá như thế nào. Còn về lý do tạm đình chỉ mở rộng Làng nghề đá giai đoạn 2, ông Trung cho biết, dự án Làng nghề đá giai đoạn 1 đã bộc lộ nhiều bất cập, như: Diện tích mỗi hộ dân được cấp trong làng nghề quá hẹp, không phù hợp đối với nghề sản xuất chế tác đá; làng nghề hoạt động đã gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng từ bụi đá, nước thải, tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống các khu dân cư xung quanh khu vực.

- Vậy có phải di dời làng nghề nữa không Bề Tui?

- Thành phố đang nghiên cứu, xem xét di dời Làng nghề đá đến một nơi phù hợp hơn. Mặc dù đây là vấn đề nan giải nhưng thành phố sẽ có hướng khắc phục. Bởi nếu để cả trăm hộ dân không nơi sản xuất, cuộc sống bất ổn thì gay go. Bề Tui thiết nghĩ, khắc phục sai lầm bây giờ chắc cũng chưa muộn.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_222152_quy-hoach-nua-voi-.aspx