Quy hoạch bến neo đậu tàu, thuyền phường Tuần Châu

Cử tri phường Tuần Châu (TP Hạ Long) kiến nghị về việc người dân sinh sống trên đảo làm nghề đi biển không có chỗ neo đậu tàu thuyền; đề nghị tỉnh có quy hoạch bến neo đậu tàu, thuyền phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu hằng ngày của ngư dân.

Trên địa bàn phường Tuần Châu hiện có gần 60 hộ dân làm nghề khai thác thủy hải sản, có sử dụng phương tiện thủy; gần 200 hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS), chủ yếu tập trung ở các khu 1, 2, 3, 4. Trước đây, số hộ dân này neo đậu tàu thuyền và NTTS ngay khu vực cạnh đường vào đảo Tuần Châu. Nuôi hà, hàu, sò là một trong những thế mạnh phát triển thủy sản của người dân nơi đây. Tận dụng con nước thủy triều sạch, nghề NTTS được ngư dân tập trung phát triển, mang lại thu nhập khá cho người dân, từ 50-60 triệu đồng/năm đối với hộ nuôi ít, từ 200-250 triệu đồng/năm đối với hộ nuôi nhiều.

Khu neo đậu tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản tạm của ngư dân phường Tuần Châu (TP Hạ Long) hiện là bến tập kết vật liệu xây dựng của Tập đoàn Tuần Châu.

Khu neo đậu tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản tạm của ngư dân phường Tuần Châu (TP Hạ Long) hiện là bến tập kết vật liệu xây dựng của Tập đoàn Tuần Châu.

Từ năm 2013, Tập đoàn Tuần Châu thực hiện các dự án du lịch trên đảo, diện tích mặt nước, bãi triều bị thu hẹp đáng kể. Khi sân golf Tuần Châu hoàn thành, đưa vào hoạt động, để đảm bảo mỹ quan khu du lịch, TP Hạ Long đã yêu cầu di dời các bè NTTS và tàu, thuyền đến địa điểm khác. Tuy nhiên, địa điểm hiện nay không phù hợp với các điều kiện NTTS, neo đậu, tránh trú bão của các phương tiện thủy.

Khu neo đậu tàu thuyền và NTTS tạm của ngư dân phường Tuần Châu hiện nay là bến để tập kết vật liệu xây dựng của Tập đoàn Tuần Châu, nên mọi hoạt động cho khu neo đậu không phù hợp, rất bất cập. Do các điều kiện về thủy triều không phù hợp, nên việc NTTS, vận chuyển hàng thủy sản tại khu vực này gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến năng suất nuôi trồng và thu nhập của người dân. Phần lớn ngư dân lo lắng và mong muốn các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm đầu tư xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền phù hợp với tình hình hiện nay.

Khu nuôi trồng thủy sản và neo đậu tàu thuyền (cũ) của ngư dân phường Tuần Châu (TP Hạ Long).

Anh Nguyễn Văn Tặng (khu 2, phường Tuần Châu) cho biết: Khu neo đậu tạm hiện không đáp ứng các điều kiện; khi có mưa bão, tàu thuyền vào neo đậu bị sóng đánh gây va đập, không bảo đảm an toàn. Tôi đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND phường, HĐND thành phố, mong chính quyền địa phương sớm có phương án cấp diện tích mặt nước để người dân tiếp tục được NTTS, có khu neo đậu tàu thuyền an toàn, ngư dân yên tâm bám biển.

Trước kiến nghị của cử tri, ngày 27/8/2021, UBND TP Hạ Long đã có văn bản giao UBND phường Tuần Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và nhân dân phường để làm rõ nhu cầu đi lại và số lượng tàu thuyền của ngư dân; đề xuất địa điểm phù hợp xây dựng khu neo đậu tàu thuyền. Theo đó, phường Tuần Châu đã có văn bản đề xuất địa điểm cố định, lâu dài là vị trí mặt nước cạnh Tiểu khu OM-6.8 thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (Phân khu 8) tại phường Tuần Châu...

Hiểu Trân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quy-hoach-ben-neo-dau-tau-thuyen-phuong-tuan-chau-3161161.html