Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM trao xe chức năng cho người khuyết tật Củ Chi

Vừa qua, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) đã trao hai 2 xe chức năng cho hai đối tượng thụ hưởng thuộc chương trình 'Hỗ trợ Người khuyết tật & Thân nhân'.

Với hai chiếc xe chức năng, Trà có thể tập đi đoạn đường xa một cách an toàn hơn và anh Hồ có thể thuận tiện hơn trong các sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: HPDF

Với hai chiếc xe chức năng, Trà có thể tập đi đoạn đường xa một cách an toàn hơn và anh Hồ có thể thuận tiện hơn trong các sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: HPDF

Mới đây, Tổ chức phi lợi nhuận Niềm Tin đã trao cho Quỹ HPDF một xe lăn vệ sinh inox tay – chân rời và một xe 3 bánh tập đi cho trẻ khuyết tật.

Món quà ý nghĩa này sau đó đã được các bạn tình nguyện viên vận chuyển đến Củ Chi để trao tặng cho bé Nguyễn Thanh Trà và anh Đinh Long Hồ. Với món quà này, Trà có thể tập đi đoạn đường xa một cách an toàn hơn và anh Hồ có thể thuận tiện hơn trong các sinh hoạt hằng ngày.

Được biết, chương trình “Hỗ trợ Người khuyết tật & Thân nhân” được triển khai thí điểm trong một năm, từ tháng 3/2019 đến hết tháng 6/2020, được chia thành 2 giai đoạn. Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ là các sinh viên ngành Công tác Xã hội và Y khoa, được tập huấn kỹ năng làm việc và chăm sóc người khuyết tật bởi các Cố vấn Chuyên môn trong lĩnh vực Phục hồi Chức năng và Công tác Xã hội.

Hiện nay, chương trình hiện tại đang hỗ trợ chính thức cho 8 đối tượng là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Củ Chi. Hoạt động chính là chăm sóc, can thiệp phục hồi chức năng cho người khuyết tật, thông qua đó giảm bớt gánh nặng cho gia đình, giúp thân nhân có thêm thời gian rảnh để làm một số việc cá nhân hoặc nghỉ ngơi.

Xe chức năng là một phần của quá trình can thiệp, hỗ trợ phục hồi chức năng, giúp người khuyết tật thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Đây không phải là mục đích chính của chương trình mà chỉ là một hướng phụ trợ thêm tùy tình trạng của từng người khuyết tật./.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quy-hoa-binh-va-phat-trien-tphcm-trao-xe-chuc-nang-cho-nguoi-khuyet-tat-cu-chi-84773.html