Quỹ Heydar Aliyev của Azerbaijan tài trợ xây trường tại Bắc Mê, Hà Giang

Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Tiểu học Phiềng Sủi tại xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã diễn ra ngày 17/10. Ngôi trường được xây dựng với sự tài trợ của Quỹ Heydar Aliyev, Cộng hòa Azerbaijan.

Ngôi trường vừa được khánh thành.

Ngôi trường vừa được khánh thành.

Theo Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, dự lễ khánh thành có Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cùng lãnh đạo huyện, giáo viên, học sinh và đại diện địa phương.

Đại diện Việt Nam và Azerbaijan cắt băng khánh thành ngôi trường.

Phát biểu tại lễ khánh thành Đại sứ Anar Imanov đã nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống khăng khít giữa Azerbaijan và Việt Nam, khẳng định ngôi trường được xây dựng thể hiện sự coi trọng của Azerbaijan với mối quan hệ này.

Đại sứ Anar Imanov phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Imanov tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Azerbaijan và Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố và phát triển.

Thông tin về Quỹ Heydar Aliyev, Đại sứ cho biết, Quỹ hoạt động dưới sự điều hành của Phó Tổng thống thứ nhất Azerbaijan Meriban Aliyeva. Đến nay, Quỹ đã triển khai nhiều dự án xã hội tại Azerbaijan và một vài nước khác có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Azerbaijan.

Đông đảo các học sinh và giáo viên cũng đã tham dự lễ khánh thành.

Trong phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh Azerbaijan là một trong những nước đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam trong và sau cuộc chiến tranh ác liệt.

Ông cũng cho biết người dân Hà Giang rất biết ơn Azerbaijan nói chung và Quỹ Heydar Aliyev nói riêng khi tiếp tục hỗ trợ người dân Việt Nam và tài trợ xây dựng trường tiểu học ở khu vực miền núi cách trở lại Hà Giang.

Cơ sở vật chất của lớp học tương đối đầy đủ.

Một lớp học tại trường.

Bàn ghế khang trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý tin tưởng rằng, với điều kiện học tập tốt hơn, giáo viên và học sinh của trường có thể tận dụng tối đa cơ sở vật chất để nâng cao việc giảng dạy và học tập, trở thành những công dân tốt của tỉnh trong tương.

Biển lưu niệm ở trường.

Các học sinh tài năng cũng có thể tận dụng cơ hội này để học thêm ngoại ngữ để có cơ hội nhận học bổng tiếp tục học lên cao hơn tại Azerbaijan.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/quy-heydar-aliyev-cua-azerbaijan-tai-tro-xay-truong-tai-bac-me-ha-giang-418307.html