Quỷ đỏ 'tan hoang' trước thời điểm hệ trọng

HLV Jose Mourinho thừa nhận rất lo lắng về tình hình nhân sự trước khi Man.United bước vào 2 tuần hệ trọng, liên quan đến thành bại của cả mùa giải.

HLV Jose Mourinho đang đối mặt với khó khăn về nhân sự. Ảnh: Getty Images

Man.United vừa thắng 2-0 tại Huddersfield Town vào đêm thứ bảy để giành quyền vào tứ kết cúp FA. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà HLV Mourinho buộc phải điền tên 2 cầu thủ thuộc biên chế đội U23 là Ethan Hamilton và Angel Gomes, khi ông không thể có hàng loạt các cầu thủ trụ cột như Marcus Rashford, Ander Herrera, Marcos Rojo, Phil Jones, Antonio Valencia, Daley Blind, Marouane Fellaini và Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương và Paul Pogba đang bị bệnh.

Việc Quỷ đỏ bùng phát chấn thương vào lúc này thật sự đáng lo ngại. Thứ tư này, họ phải bay sang Tây Ban Nha để đối đầu Sevilla ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tiếp đến, xen kẽ giữa trận lượt về với Sevilla là một loạt những cuộc đối đầu cân não tại Premier League với các đối thủ trong cuộc đua tốp 4, như tiếp đón Chelsea, Liverpool.

Quả thật, HLV Mourinho đang bị đẩy vào tình thế khó khăn, như ông thừa nhận sau trận thắng tại Huddersfield Town: “Tôi không có rất nhiều cầu thủ vào hôm nay, nhưng không phải vì tôi cho họ nghỉ ngơi. Tôi buộc phải đôn 2 cầu thủ trẻ lên vì đội hình của chúng tôi hiện đang gặp rắc rối lớn. Thật khó chịu khi chúng tôi phải rơi vào tình cảnh này ở thời điểm quan trọng bậc nhất mùa giải”.

Trước mắt, Mourinho hy vọng Rashford, Herrera và Valencia sẽ kịp phục hồi cho chuyến đi tới Tây Ban Nha. Đội hình dự kiến sẽ tập luyện tại Carrington vào sáng thứ ba, trước khi bay đến Sevilla vào buổi chiều: “Chúng tôi có thể chào đón vài cầu thủ trở lại kịp trận đấu vào thứ tư, tôi nghĩ đó là Rashford, Herrera, Valencia. Với Paul Pogba, tôi không biết! Với Marco Rojo, Phil Jones, Marouane và Zlatan, tôi không nghĩ họ có cơ hội”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quy-do-tan-hoang-truoc-thoi-diem-he-trong-500284.html