'Quỷ đỏ' phục sinh

Với việc Chelsea bất ngờ ngã ngửa 0-3 trước Sheffield, nếu rạng sáng nay 13-7 Leicester lại mất điểm trước Bournemouth, thì rạng sáng mai (2 giờ sáng 14-7) trên sân nhà M.U chỉ cần thắng tối thiểu đội bóng không còn mục tiêu Southampton, 'Quỷ đỏ' sẽ nhảy lên chiếm hạng 3.

Là nỗi thất vọng tràn trề khi thành tích còn tệ hơn dưới thời David Moyes, Man United đã hoàn toàn lột xác trở thành đội quân bất khả chiến bại suốt 17 trận gần đây, đồng thời còn lập kỷ lục đội đầu tiên thắng 4 trận liền với 3 bàn cách biệt trở lên. Từ chỗ kém Chelsea 6 điểm và Leicester tới 14 điểm sau vòng 24, đến trước vòng 35 chỉ còn là 2 và... 1 điểm.

Niềm cảm hứng khiến “Quỷ đỏ” hồi sinh mang tên Bruno Fernandes. Mới đến Old Trafford hồi đầu năm, tiền vệ người Bồ Đào Nha trị giá 58 triệu bảng đã góp dấu giày vào 13 bàn thắng (7 bàn và 6 pha kiến tạo) chỉ sau 10 trận, vượt cả 2 tượng đài Eric Cantona và van Persie, là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2 tháng liên tiếp.

Cùng với đó là sự bùng nổ của tài năng trẻ Greenwood với 16 lần nổ súng, qua mặt Rooney trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất của M.U (18 tuổi 282 ngày) ghi 4 bàn trong 3 trận liền ở Premier League.

Bộ đôi này đã xốc cả đội hình rệu rã của Solskjaer đứng dậy. Rashford, Martial chơi hay hơn; Matic, Pogba hồi sinh (tiền vệ người Pháp đã không còn muốn ra đi).

Ở vòng 35, nhà tân vô địch Liverpool đã đứt mạch toàn thắng trên sân nhà ở con số 17 khi bất ngờ để Burnley cầm hòa 1-1. Để phá kỷ lục 100 điểm của Man City, Liverpool phải thắng cả 3 trận còn lại trước Arsenal, Chelsea và Newcastle.

Các trận lượt về vòng 1/8 Champions League và Europa League chưa đá vẫn sẽ diễn ra trên sân của các đội chủ nhà đã định vào ngày 7-8 (không khán giả). Riêng 2 cặp Inter - Getafe và Sevilla - AS Roma ở vòng 1/8 Europa League còn chưa đá lượt đi, nay sẽ chỉ thi đấu một lượt trên sân trung lập tại Đức. Phần còn lại của Champions League sẽ diễn ra tại Bồ Đào Nha với thể thức loại trực tiếp 1 trận: tứ kết từ ngày 12 đến 15-8 (Real/Man City - Juventus/Lyon, Leipzig - Atletico, Napoli/Barca - Bayern/Chelsea, Atalanta - PSG), bán kết ngày 18, 19-8 và trận chung kết vào ngày 23-8. Còn Europa League đá tại Đức.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/quy-do-phuc-sinh-3012402/