Quỷ đỏ phá kỷ lục chuyển nhượng vì Wan-Bissaka

Sau rất nhiều lần đàm phán không thành công, Quỷ đỏ thành Manchester đã quyết định đưa ra mức giá chuyển nhượng kỷ lục nhằm thuyết phục Crystal Palace đồng ý nhả người.

Aaron Wan-Bissaka sẽ trở thành hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới nếu gia nhập M.U.

Aaron Wan-Bissaka sẽ trở thành hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới nếu gia nhập M.U.

Theo đó, ngày khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè mở cửa, M.U đã có những tiếp xúc với phía Crystal Palace nhằm thuyết phục CLB này để cho hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka chuyển đến sân Old Trafford.

Ban đầu, Crystal Palace một mực không đồng ý bán hậu vệ trẻ người Anh tuy nhiên sau đó với mong muốn được chuyển đến thi đấu cho M.U của Wan-Bissaka, đội bóng này chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

BLĐ Quỷ đỏ đã đưa ra mức giá là khoảng 35 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này nhưng Crystal Palace khước từ.

Cuối cùng sau rất nhiều lần bị từ chối, Quỷ đỏ quyết tâm chơi lớn khi đưa ra số tiền là 55 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của tài năng trẻ này, cao hơn 5 triệu bảng so với kỷ lục thế giới ở vị trí hậu vệ cánh.

Trước đó, Benjamin Mendy là hậu vệ cánh đắt nhất, khi chuyển từ AS Monaco sang Man City cách đây 2 năm với giá 50,1 triệu bảng.

Sở dĩ mà M.U quyết tâm trong thương vụ này là bởi Antonio Valencia đã chính thức ra đi sau khi mùa giải này kết thúc và Ashley Young thì không còn có thể đáp ứng được khả năng khi anh sắp bước sang tuổi 34. Ngoài ra, một trường hợp khác là Diogo Dalot thì gần như HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ đẩy lên chơi như một tiền vệ cánh phải thực thụ sau khi thấy được khả năng tấn công của cầu thủ này.

Aaron Wan-Bissaka trưởng thành từ vị trí tiền đạo cánh, nhưng cầu thủ 21 tuổi người Anh đã thi đấu rất ấn tượng ở vai trò một hậu vệ cánh phải tại Crystal Palace. Wan-Bissaka đã ra sân 39 trận trên tất cả đấu trường cho Palace ở mùa giải vừa rồi và gây ấn tượng mạnh bởi sự quyết liệt, tốc độ lẫn bền bỉ.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quy-do-pha-ky-luc-chuyen-nhuong-vi-wan-bissaka-152574.html