Quỷ Đỏ nước Anh thực sự là ai?

Liverpool và Man United đều sử dụng màu truyền thống là màu đỏ và cũng có chung biệt danh Quỷ đỏ. Nhưng thời điểm hiện tại thì chỉ có một đội bóng xứng đáng với danh hiệu 'Quỷ đỏ đích thực của nước Anh'

Liverpool áp đảo, Man Utd gây sốc

Danh sách rút gọn đề cử danh hiệu Quả bóng vàng 2019 được công bố vào rạng sáng nay (22-10) cho thấy sự áp đảo của Liverpool với 7 người trong khi đội bóng đồng hương Man United hoàn toàn vắng bóng.

Việc The Kop áp đảo danh sách này là điều đã được đoán trước khi họ đang là đương kim vô địch Champions League. Ngoài Van Dijk người đang được ủng hộ như hậu vệ đầu tiên kể từ Fabio Cannavaro năm 2016 được trao Quả bóng vàng thì những cái tên còn lại đều là những ứng viên nặng ký như Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Alisson, Trent Alexander-Arnold và Gini Wijnaldum.

Đây được xem là thành quả xứng đáng với những gì Liverpool đã "cống hiến" trong mùa giải vừa qua. Mùa 2018-19 chứng kiến họ về đích thứ 2 ở Premier League và vô địch Champion League. Thậm chí thủ quân Van Dijk đã hạ 2 siêu sao hàng đầu thế giới, trở thành chủ nhân của Cầu thủ hay nhất UEFA mùa giải 2018-19.

Danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Ảnh: B/R.

Danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Ảnh: B/R.

Trong khi đó, trái ngược với sự tưng bừng của Liverpool thì Man Utd đang trải qua một trong những thời gian ảm đạm nhất của kỷ nguyên hậu Sir Alex. Quỷ đỏ thành Manchester gây sốc khi không có lấy một đại diện trong bản danh sách rút gọn của tạp chí France Football. Đây thực sự là một cú thụt lùi đáng quên của Man Utd khi năm ngoái họ còn có Paul Poga trong danh sách này.

Liệu có một cuộc đổi ngôi

Với rất nhiều người xem bóng đá lâu năm ở Việt Nam hẳn còn nhớ giai đoạn đầu khi giải Ngoại hạng Anh bắt đầu "đổ bộ" lên đất nước Anh. Các khán giả Việt Nam dần quen với một món ăn không thể thiếu mỗi dịp cuối tuần. Đó cũng là trùng hợp với giai đoạn mà Man Utd đang đạt tới đỉnh cao của Quỷ đỏ thành Manchester.

Dù có một mùa hè mua sắm bạo tay nhưng Man Utd vẫn chưa cho thấy sự ổn định. Ảnh: BBC.

Đoàn quân của HLV Alex Ferguson càn quét giải Ngoại hạng với 13 chức vô địch cũng như 3 lần vô địch Champions League đặc biệt là cú lội ngược dòng lịch sử vào năm 1999. Dưới bàn tay phù thủy của HLV người Scotland, Man Utd có lúc đã là CLB giàu có nhất thế giới. Nơi đây cũng trở thành "mái nhà lớn" đầu tiên cho hàng loạt các tên tuổi của bóng đá thế giới vào giai đoạn đó cũng và sau này như Beckham, Ronaldo...

Có thể nói không ngoa rằng vào những năm tháng đó nhắc tới giải Ngoại hạng, tới bóng đá Anh là phải nhắc tới Man Utd. Sân Old Trafford như một "thánh địa" mà hầu hết những tín đồ "túc cầu giáo" nào cũng muốn tới một lần.

Trong khi đó Liverpool thời điểm đó chỉ được biết tới với câu chuyện về "đêm huyền ảo ở Istanbull" mùa bóng 2004-2005. Ngoài chức vô địch Champions League đó ra, The Kop không để lại một dấu ấn lớn nào. Dù họ có thỉnh thoảng thắng được những đội bóng lớn, thậm chí thắng đậm nhưng chung cuộc vẫn là kẻ trắng tay mỗi mùa.

Man Utd chỉ thực sự bắt đầu gặp những kẻ thách thức khi xuất hiện một hai gã nhà giàu mới nổi ở xứ sở sương mù là ManCity và Chelsea ở cuối kỷ nguyên Alex Ferguson. CLB này càng lao dốc sau khi chiến lược gia huyền thoại nghỉ hưu vào năm 2012....

Từ đó đến nay dù Man Utd đã thay tới mấy đời HLV nhưng công cuộc tìm lại hào quang xưa cũ vẫn là con đường hầm chưa có lối ra. Nhà Glazer-những ông chủ của Man Utd lúc này dường như chỉ quan tâm nhiều đến giá trị lợi nhuận dòng hơn là thành tích của CLB.

Liverpool dần trở thành đại diện đáng gờm nhất của bóng đá Anh ở đấu trường châu lục trong khi Man Utd vẫn chưa tìm lại ánh hào quang xưa.

Trái ngược với Man Utd, Liverpool lại cho thấy sự khởi sắc đáng kinh ngạc. The Kop có 2 lần vào chung kết Champions League liên tiếp và hiện đang là đương kim vô địch. Không những thế mùa giải vừa qua chỉ thiếu một chút may mắn là họ đã lật đổ của Man City ở giải Ngoại hạng. Có thể nói Liverpool đang dần trở thành một "đại gia" cho bóng đá xứ sở sương mù tại sân chơi lục địa già, vị trí mà trước đó Man Utd từng đảm nhiệm.

Một cuộc đổi ngôi trong làng bóng đá Anh đang diễn ra. Khó có thể nói chắc được khi Man Utd vẫn đang sở hữu một tiềm lực tài chính hùng hậu, mà chỉ có những "đại gia" như Man City hay Chelsea mới có thể so sánh được. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, trong khoảng 2 năm trở lại đây Liverpool đang là đội bóng thể hiện tốt hơn. Đoàn quân HLV Kloop hiện giờ mới chân chính là "Quỷ đỏ nước Anh"

Danh sách chi tiết tạp chí France Football công bố

Đề cử Quả bóng vàng nam:

Sadio Mane, Sergio Aguero, Dusan Tadic, Hugo Lloris, Frenkie de Jong, Pierre-Emerick Aubameyang, Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Marc-Andre ter Stegen, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Cristiano Ronaldo, Alisson and Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Bernardo Silva, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Joao Felix, Raheem Sterling.

Đề cử Quả bóng vàng nữ:

Kosovare Asllani, Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze, Nilla Fischer, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Tobin Heath, Amandine Henry, Sofia Jakobsson, Sam Kerr, Rose Lavelle, Dzsenifer Marozsan, Marta, Lieke Martens, Viviane Miedema, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Wendie Renard, Sari van Veenendal, Ellen White.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/quy-do-nuoc-anh-thuc-su-la-ai-566643/