Quỷ đỏ chơi 'canh bạc lớn' với Harry Kane?

Man United đang có tham vọng chơi một 'canh bạc lớn' ở kỳ chuyển nhượng Hè này. Canh bạc đó mang tên Harry Kane. Quỷ đỏ sẵn sàng chi số tiền lớn để đưa chân sút chủ lực của ĐT Anh về với sân Old Trafford.

Harry Kane (áo trắng).

Harry Kane (áo trắng).

Mùa giải này, Kane phải nghỉ thi đấu dài ngày do chấn thương dây chằng. Song tiền đạo 26 tuổi đang tiến triển tốt và anh có thể bình phục khi Premier League 2019/20 thi đấu trở lại. Tình trạng sa sút của Tottenham cùng bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ dưới thời HLV Jose Mourinho có thể xem là chất xúc tác đẩy Kane ra đi. Hiện nay, Tottenham đã đi hết chu kỳ thành công và nhiều cầu thủ muốn tìm bến đỗ mới. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Christian Eriksen đã ra đi. Kane hoàn toàn có thể trở thành tên tuổi lớn tiếp theo chia tay Spurs thời gian tới. Nên nhớ, cách đây chưa lâu Kane từng bóng gió về việc anh cần những danh hiệu lớn. Đó có thể là dấu hiệu cho một cuộc chia tay.

Kane chẳng mấy mặn mà với việc gắn bó với Tottenham. Nhưng Man United cũng không dễ chiêu mộ chân sút 26 tuổi này. Đơn giản bởi Kane hiện nằm trong tầm ngắm của một loạt ông lớn của bóng đá thế giới, trong đó đáng gờm nhất là Real Madrid. Lợi thế của Man United nằm ở khía cạnh tài chính. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hiện rất tin tưởng HLV Ole Gunnar Solskjaer và sẵn sàng chi số tiền lớn cho nhà cầm quân này mua sắm. Theo thông tin rò rỉ từ giới truyền thông Anh, đội chủ sân Old Trafford có thể chi tới 150 triệu bảng trong thương vụ này.

Một bất lợi với Man United là họ không có mối quan hệ tốt với chủ tịch Daniel Levy bên phía Tottenham. Hai bên mâu thuẫn nghiêm trọng sau khi Quỷ đỏ chiêu mộ Dimitar Berbatov hồi Hè 2008. Kể từ đó, Man United thường xuyên thất bại trong việc săn đón các ngôi sao của Spurs. Trong quá khứ, Tottenham từng quyết không để Luka Modric, Gareth Bale… gia nhập sân Old Trafford. Nhưng hiện nay, Tottenham đang cần tiền để tái thiết đội hình. Vì thế, Man United hoàn toàn có cơ hội nếu chấp nhận chi nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh. Dù sao, tiền chưa bao giờ là vấn đề với sân Old Trafford.

Man United sắp thanh lý hàng loạt

Bên cạnh việc tìm kiếm các gương mặt mới, Man United còn có kế hoạch thanh lý hàng loạt trong Hè 2020. Trong đó, Chris Smalling gần như sẽ được bán đứt cho Roma sau một mùa giải cho mượn. Jesse Lingard, Andreas Pereira hay Diogo Dalot nhiều khả năng cũng phải ra đi.

Theo Minh Tâm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/quy-do-choi-canh-bac-lon-voi-harry-kane/20200325105757112