Quy định về hưởng phụ cấp thâm niên với công nhân quốc phòng

Anh Lê Minh Hồng ở phường Quang Trung, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) hỏi: Tháng 7-2011, vợ tôi được tuyển dụng vào công nhân quốc phòng (CNQP), công việc là giáo viên mầm non. Tôi được biết từ tháng 7-2016, CNQP cũng được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy, thời gian vợ tôi vừa là giáo viên mầm non, vừa là CNQP thì được hưởng phụ cấp thâm niên như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 224/2017/TT-BQP ngày 13-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì: Trong cùng một thời điểm làm việc, được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên (của nhiều ngành, nghề khác nhau) thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên.

Như vậy, thời gian từ tháng 7-2011 đến tháng 7-2016 là 5 năm 1 tháng, vợ của anh Lê Minh Hồng vừa là giáo viên mầm non, vừa là CNQP nhưng theo quy định nêu trên, chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên tính từ tháng 7-2016 là 5%.

* Chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) hỏi: Tôi được tuyển dụng vào CNQP từ tháng 1-2015; tháng 2-2020, tôi sinh con và nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định là 6 tháng. Như vậy, thời gian tôi hưởng chế độ thai sản có được cộng để tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định không?

Trả lời: Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư số 224/2017/TT-BQP ngày 13-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, CNQP và viên chức quốc phòng thì thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên đó là: Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu với quy định nêu trên, thời gian đồng chí nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được cộng với thời gian đồng chí được tuyển dụng CNQP để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/luat-su-cua-ban/quy-dinh-ve-huong-phu-cap-tham-nien-voi-cong-nhan-quoc-phong-630414