Quy định kỳ lạ biến cuộc sống hoàng gia mỗi tối tựa như 'địa ngục'

Không chỉ khiến Công nương Diana khổ sở vào mỗi tối, Nữ hoàng Anh còn gửi thư yêu cầu Thái tử Charles cùng vị Công nương này ly hôn.

Từng hé lộ trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông William Heseltine - một trong những cựu thư ký riêng của Nữ hoàng Elizabeth II cho biết, Nữ hoàng từng ngầm quy định không một thành viên nào trong hoàng gia được đi ngủ trước bà. Và quy định kỳ lạ này đã không ít lần khiến Công nương Diana vật vã để thực hiện.

Công nương Diana khổ sở vì quy định của Nữ hoàng.

"Với Diana, những buổi tối dài ở hoàng gia thật khó khăn và như địa ngục. Tất cả thành viên trong gia đình sẽ ngồi trong phòng trò chuyện khoảng một tiếng, và không ai được phép đi ngủ trước khi Nữ hoàng đứng lên. Công nương Diana từng mệt mỏi với chuyện này đến mức bà đã tự đứng lên xin phép và quay về phòng ngủ. Điều này khá tối kỵ, khi có một thành viên dám đi ngủ trước Nữ hoàng", ông William tiết lộ.

Công nương Diana trở thành thành viên hoàng gia sau khi kết hôn với con trai đầu của Nữ hoàng là Thái tử Charles vào tháng 7/1981 dưới sự chúc phúc và theo dõi của khoảng 790 triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, Charles và Diana lại bất ngờ ly thân năm 1992.

Đám cưới cổ tích của Công nương xứ Wales cùng Thái tử được diễn ra ở nhà thờ St Paul.

Công nương xứ Wales từng chia sẻ chi tiết về sự đổ vỡ này, Diana từng nói "có ba người" trong cuộc hôn nhân của bà với Thái tử Charles, ám chỉ người tình lâu năm của Thái tử là bà Camilla.

Cặp vợ chồng hoàng gia chính thức ly hôn năm 1996 sau nhiều năm sống trong căng thẳng. Và Nữ hoàng chính là người đã đích thân gửi thư, yêu cầu họ chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Chính Nữ hoàng Anh đã gửi thư yêu cầu Thái tử Charles và Công nương Diana ly hôn.

Hoàng Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/quy-dinh-ky-la-bien-cuoc-song-hoang-gia-moi-toi-tua-nhu-dia-nguc-61045.html