Quy định 'Đã uống rượu bia thì không lái xe' chưa được đưa vào luật

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết chưa đưa quy định 'Đã uống rượu bia thì không lái xe' vào Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chiều 10/6, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc thông tin thêm về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Trước hết, Tổng thư ký khẳng định việc xin ý kiến của đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia mới đây chỉ là xin ý kiến về các phương án chứ không phải để thông qua điều này trong Dự án luật này.

"Xin ý kiến là cơ sở để hoàn chỉnh dự án luật", ông Phúc cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội nói thêm rằng vẫn giữ nguyên các quy định trong xử phạt lái xe uống rượu bia theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

 Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi. (Ảnh: Duy Thành)

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi. (Ảnh: Duy Thành)

Về xử phạt, Thường vụ Quốc hội đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 46 về xử phạt giao thông đường bộ. Nghị quyết chung tới đây của Quốc hội trong phiên họp lần này sẽ đưa vào nội dung giao Chính phủ tăng hình thức xử phạt.

Hình thức xử phạt có thể nâng thời gian tước giấy phép lái xe, hoặc có thể là tước giấy phép lái xe vĩnh viễn với các trường hợp lái xe uống rượu bia gây tai nạn, để đảm bảo tính răn đe.

Đại diện Quốc hội khẳng định lại một lần nữa, việc chưa đưa vào quy định "Đã uống rượu bia thì không lái xe" không có nghĩa là pháp luật Việt Nam thiếu chế tài cho các hành vi uống rượu bia tham gia giao thông, mà hiện đã có đầy đủ trong các luật, nghị định, quy định hiện hành.

Liên quan đến thông tin dư luận về việc có "lợi ích nhóm" tác động đến biểu quyết Dự án Luật phòng chống tác hại rượu, bia, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khẳng định "Quyền của các cơ quan lobby là quyền của người ta. Nhưng không thể vì quyền của đó mà chúng ta phải theo. Ở đây phải tính phương án cân bằng lợi ích giữa các bên. 13 cơ quan gửi văn bản đến và chúng tôi phải tổng hợp lại. Cho đến giờ phút này, cách tiếp thu giải trình của các bên là cơ bản thống nhất".

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: "Làm sao mà mời (lobby) hết gần 500 đại biểu được. Quy trình xây dựng luật rất chặt chẽ, muốn cũng không được. Quy trình rất chặt chẽ rồi".

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quy-dinh-da-uong-ruou-bia-thi-khong-lai-xe-chua-duoc-dua-vao-luat-d479841.html